Cướp xong lại "đòi" quan hệ

"Một là, chị Yến phải quan hệ TD với chúng và trả thêm ít tiền; hai là, nếu chị Yến cùng bạn gái quan hệ với chúng thì không phải trả thêm tiền; ba là, nếu không muốn quan hệ TD thì phải trả cho chúng 15 triệu đồng."

Khoảng 23h ngày 28/7, chị Trần Thị Hải Yến, trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội cùng bạn gái đèo nhau trên 1 xe máy tới khu vực tổ 11A, phường Định Công thì bị 1 đối tượng nam giới đi xe máy cùng chiều vượt lên, cướp giật chiếc túi xách bên trong có 1 ĐTDĐ cùng các giấy tờ tùy thân như CMND, giấy phép lái xe, đăng ký xe và thẻ ATM.

Thấy chị Yến vừa phóng xe máy đuổi theo đối tượng cướp giật vừa hô hoán, 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy Dream không BKS theo chiều ngược lại đã quay xe, tăng tốc vượt qua xe chị Yến đuổi theo tên cướp. Đến cuối phố Bùi Xương Trạch, 2 thanh niên trên đuổi kịp và ép sát xe đối tượng cướp giật. Từ xa, chị Yến mừng rỡ khi thấy người thanh niên ngồi sau xe máy đã lấy lại được chiếc túi xách trong tay tên cướp giật, những tưởng họ là người tốt sẽ trả lại tài sản nhưng 2 thanh niên trên đã tiếp tục phóng xe máy bỏ chạy. Không thể đuổi kịp 2 kẻ cướp mới, chị Yến đành quay về, sử dụng ĐTDĐ của bạn gái đi cùng nhắn tin vào ĐTDĐ của mình vừa bị cướp giật với nội dung xin trả lại tài sản.

Khoảng 5h ngày 29/7, người bạn gái của chị Yến nhận được tin nhắn qua ĐTDĐ từ số máy 012…866; trong đó đối tượng đồng ý cho chị Yến chuộc lại toàn bộ tài sản với 3 điều kiện đưa ra: Một là, chị Yến phải quan hệ tình dục với chúng và trả thêm ít tiền; hai là, nếu chị Yến cùng bạn gái quan hệ với chúng thì không phải trả thêm tiền; ba là, nếu không muốn quan hệ tình dục thì phải trả cho chúng 15 triệu đồng. Chị Yến điều đình, xin bớt và đối tượng đồng ý với số tiền 5 triệu đồng, hẹn thời gian và địa điểm chuộc tài sản tại khu vực Định Công vào 15h cùng ngày.

Nhận được trình báo của chị Yến, CAP Định Công phối hợp với Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai khẩn trương triển khai phương án quây bắt đối tượng. Khi đối tượng xuất hiện tại điểm hẹn gặp chị Yến tại trước cửa số nhà 140/337 Định Công, các chiến sỹ công an đã áp sát, kiểm tra, xác định đó là Bùi Thành Công (SN 1987) có hộ khẩu thường trú ở tổ 30 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và chống người thi hành công vụ.

Tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến 3h ngày 31/7, tại khu vực ngõ 230 Định Công Thượng, phường Định Công, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai đã bắt giữ được đối tượng liên lạc với Công bàn bạc việc cưỡng đoạt tài sản của chị Yến. Đó là Nguyễn Đức Hưng (SN 1986) có hộ khẩu thường trú ở tổ 18 phường Định Công, từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và đánh bạc.

Theo lời khai của 2 đối tượng trên, khi đuổi kịp đối tượng cướp giật túi xách của chị Yến, chúng quát và bắt đối tượng này đưa lại túi xách cho Hưng cầm (Công là đối tượng điều khiển xe máy). Khi nhận tin nhắn xin chuộc lại tài sản của chị Yến, Công là đối tượng giao dịch, đưa ra các điều kiện, sau đó bàn bạc với Hưng bố trí để Công đến nhận tiền trước rồi mới giao giấy tờ. Tên Hưng khai đã bán ĐTDĐ LG của chị Yến cho một đối tượng không rõ địa chỉ với giá 2,6 triệu đồng. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai hoàn tất hồ sơ, xử lý 2 đối tượng trên cùng về hành vi cướp giật tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Hiếu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN