Bị bạn thân của con trai sát hại

Trong khi đứa con trai đi chơi game thâu đêm, bà Châu ở nhà một mình và bị bạn thân của con trai lẻn vào giết hại để cướp tài sản.

Chiều 31/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khánh Linh (SN 1994, ngụ ở xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống – Thanh Hoá) là thủ phạm gây ra cái chết cho chủ tiệm tạp hóa hôm 29/10, khi y đang lẩn trốn ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia.

Ngày 29/10, tại thôn Quyết Thắng 2, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống đã xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Châu (SN 1963, ở xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn) hiện đang thuê trọ và bán quán tại thôn Quyết Thắng 2.

Nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an huyện Nông Cống và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Qua đó xác định hung thủ là Nguyễn Khánh Linh, bạn thân của con trai nạn nhân.

Bị bạn thân của con trai sát hại - 1

Tiệm tạp hoá nơi bà Châu bị giết hại dã man.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, tối ngày 28/10, Linh đến nhà bà Châu và rủ Long (con trai bà Châu) đi chơi game. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 29/10, Linh hết tiền nên về trước còn Long ở lại quán chơi tiếp.

Biết bà Châu có 1 mình ở quán nên Linh đã nảy ra ý định cướp tài sản. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, Linh đến quán bà Châu giả vờ mua mì tôm. Bà Châu ra mở cửa thì bị Linh bịt miệng và bóp cổ. Bà Châu chống cự, Linh lấy một chai thủy tinh đập vào đầu làm bà gục xuống.

Sau đó, Linh lấy một mảnh vải treo trên tường quấn chặt cổ, tay bịt miệng cho đến khi bà Châu chết hẳn. Sau đó, Linh lục tủ lấy đi một túi tiền và 1 túi sim, thẻ nạp tiền điện thoại di động rồi nhảy qua cửa sổ ra ngoài, khóa trái cửa chính và bắt xe đi về xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia thuê nhà nghỉ lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN