Cha đâm chết con ruột 5 tuổi nói gì trước thời điểm gây án?

Trước khi dùng dao sát hại bé trai 5 tuổi con ruột của mình, Minh đã nói một câu với vợ và những người có mặt.

Cha đâm chết con ruột 5 tuổi nói gì trước thời điểm gây án? - 1

Đối tượng Võ Kim Minh bị người dân khống chế tại hiện trường

Liên quan đến vụ án mạng cha ruột đâm chết con trai 5 tuổi, ngày 13.12, đại diện Công an tỉnh Gia Lai cho biết vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý điều tra.

Hiện cơ công an đang tạm giữ hình sự nghi phạm Võ Kim Minh (39 tuổi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, Minh và chị D. có nhau được con chung là cháu P. (5 tuổi) nhưng cả hai đã ly hôn. Cháu P. ở với mẹ.

Tối 11.12, sau khi uống rượu, Minh đến quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Phù Đổng, TP Pleiku) để tìm con trai. Khi thấy con ruột đang chơi trên vỉa hè, Minh đến bế con thì chị D. và người nhà chạy ra. Tại đây Minh lớn tiếng đe dọa: “Nếu mọi người xông vào thì hai bố con tôi cùng chết”.

Sau đó, Minh dùng dao đâm vào ngực con ruột mình khiến bé P. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân gần đó đã hô hoán khống chế Minh, giao cho công an.

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, Minh sau khi đâm con ruột mình và có ý định tự tử thì bị người dân khống chế, giao cho công an.

Người dân địa phương cho biết, khoảng 2-3 tháng trở lại đây, giữa Minh và vợ xảy ra mâu thuẫn nên đã ly dị nhau. Minh nhiều lần muốn níu kéo tình cảm với vợ nhưng bất thành.

Vụ cha sát hại con trai 5 tuổi: “Chết lặng” lời kể của nhân chứng

Hiện, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự, lấy lời khai đối với nghi phạm Võ Kim Minh để điều tra về hành vi giết người....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN