TP.HCM: Bắt đường dây ma túy cực khủng

Qua thời gian dài theo dõi, lực lượng Công an quận Tân Bình (TP.HCM) mới “cất lưới” thành công đường dây ma túy cực lớn, thu giữ nhiều ma túy, ống kim tiêm cùng số lượng tiền lớn…

Bên ngoài tiệm uốn tóc, trong là tổ hợp ma túy

Chiều 13/5, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy “cực khủng” núp bóng tiệm uốn tóc Thanh Hoa và  khách sạn Thảo Hòa 2 nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường 15, quận Tân Bình.   

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: “nữ quái” Nguyễn Thị Hoa (SN 1969, ngụ tỉnh Gia Lai, tạm trú quận Tân Bình) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Tuân (thường gọi là Tùng, SN 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Tiến Dũng (tường gọi là Cu, SN 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang); Trần Thị Tường Vy (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM); Nguyễn Công Tài (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM); Nguyễn  Khánh Nam bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Quốc Cường (SN 1979, ngụ quận 12, TP.HCM) bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

TP.HCM: Bắt đường dây ma túy cực khủng - 1

Chủ tiệm hớt tóc Nguyễn Thị Hoa

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây ma túy hoạt động rất tinh vi, thường xuyên có những cuộc mua bán ma túy ma mãnh và nhiều lần qua mặt cơ quan công an. Thời gian gần đây Công an quận Tân Bình nhận được nguồn tin cấp báo của người dân có nhiều đối tượng thường xuyên có những cuộc “giao dịch” ma túy tại khách sạn Thảo Hòa 2 sau đó về “phê” ngay tại tiệm uốn tóc Thanh Hoa.

Qua xác minh năm bắt tình hình, Công an quận Tân Bình đã xác lập ban chuyên án bí số: TC 513 quyết tâm triệt bằng được đường dây ma túy này sớm trả lại cuộc sống yên bình cho người dân. Ngày 8/5/2013, trong quá trình theo dõi lực lượng công an phát hiện có đối tượng mua ma túy từ tiện uốn tóc của bà Hoa đi ra liền ập vào bắt giữ đưa về trụ sở lấy lời khai.

Lấy lời khai nhanh của đối tượng này, công an bắt giữ “nữ quái” Nguyễn Thị Hoa cùng 10 đối tượng liên quan. Kiểm tra trên người các đối tượng và tại tiệm uốn tóc của thị Hoa cơ quan điều tra thu giữ nhiều ma túy, kim tiêm, hộp nước cất chưa quan sử dụng cùng số tiền lớn, nhiều DTDĐ các loại…

Tại có quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Hoa khai nhận cho các “con nghiện” thuê phòng tại tiệm uốn tóc để sử dụng ma túy. Cụ thể, Hoa bán một ống kim tiêm, nước cất cho các “con nghiện” giá 5.000 đồng. Nếu “con nghiện” thuê phòng để “phê” ma túy Hoa lấy 10.000 đồng/ 1 lần và 50.000 đồng/ 1 đêm.

TP.HCM: Bắt đường dây ma túy cực khủng - 2

Tiệm uốn tóc Thanh Hoa – ngoài uốn tóc trong là ổ ma túy

Riêng các con nghiện ma túy khai, sau khi mua ma túy từ tên Tài, chúng kéo nhau về tiệm uốn tóc của Hoa để sử dụng ma túy. Hầu hết chúng ngủ nguyên đêm và cùng nhau “phê” ma túy đến sáng ngày hôm sau mới trả phòng.

Điểm tập kết ma túy tại khách sạn

Sau khi lấy lời khai của những đối tượng liên quan trên, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã kết hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình tiếp tục ập vào khách sạn Thảo Hòa 2 (số 489, Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) bắt giữ một số đối tượng liên quan. Cụ thể, qua kiểm tra phòng 418 và 422 của khách sạn này, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Thị Ngọc Liễu, Nguyễn Tiến Dũng… và một số đối tượng khác đang cất giấu ma túy đựng trong nhiều ống nhựa, gói ny lon... cùng số tiền rất lớn.

TP.HCM: Bắt đường dây ma túy cực khủng - 3

Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan điều tra   

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuân và Nguyễn Tiến Dũng khai nhận lấy ma túy từ một người phụ nữ ở quận 12 sau đó mang về khách sạn Thảo Hòa 2 phân ra bỏ vào ống nhựa hàn kín hai đầu. Tuấn thuê phòng 422 ở với bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Liễu, còn Tuân thuê thêm phòng 418 để cất giấu ma túy và phân ma túy ra đi tiêu thụ khắp trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 8/5, nhóm đối tượng này đi mau ma túy hết 13 triệu đồng về khách sạn trên “phê” và phân chia ra bán cho nhiều con nghiện khác. Những đối tượng này xem khách sạn Thảo Hòa 2 là nơi tập kết ma túy và thường xuyên có những phi vụ giao dịch rất phức tạp.

Đến 11h trưa 9/5, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình đang trên đường tuần tra, khi đến trước khách sạn Thảo Hòa 2 thì phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Nam đang có hành vi cất giấu ma túy để bán. Nam khai là đàn em của Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Văn Tuân “tùng”, đang chờ giao dịch ma túy cho các “con nghiện” theo lệnh đại ca thì bị bắt.

Kết thúc chuyên án CT 513 công an quận Tân Bình thu giữ nhiều tang vật gồm: Nhiều số lượng ma túy heroin, Methamphetamin, nhiều mẫu phức tạp, 14 ĐTDĐ, 3 xe gắn máy, 1 cân điện… cùng số tiền lớn.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN