Bóp cổ đến chết rồi hiếp dâm: tuyên án

Sau khi nạn nhân chết, hắn thực hiện hành vi giao cấu và lấy hết vàng, tài sản rồi phi tang.

Ngày 10/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, hiếp dâm và cướp tài sản xảy ra vào tháng 5/2011 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Theo cáo trạng, do quen biết từ trước, ngày 19/5/2011, Nguyễn Hoài Thương (SN 1994, ngụ phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) cùng Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1996, ngụ cùng phường) tới một rẫy cà phê trong phường Thống Nhất để nói chuyện.

Tại đây, Thương đã đòi số tiền mà Hương đã mượn trước đó nên hai người xảy ra cãi nhau. Thương dùng cùi chỏ đánh vào gáy của Hương, dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Thấy Hương nằm bất động, Thương kéo nạn nhân vào chỗ khuất rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Gây án xong, Thương rời khỏi hiện trường rồi gọi điện báo cho Nguyễn Quốc Diễn (SN 1992, ngụ cùng phường) cùng quay lại chỗ gây án. Thương đã lấy đồng hồ, nhẫn, dây chuyền và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ xác vào bao tải chở đến rẫy cà phê ở xã Ea Tul (huyện Cư M’gar - Đắk Lắk) ném xuống giếng phi tang. Hơn 5 tháng sau, người dân mới phát hiện xác nạn nhân. Ngày 12/11/2011, Thương và Diễn bị bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoài Thương 18 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tuy nhiên tại thời điểm gây án bị cáo đang tuổi vị thành niên nên tổng mức hình phải là 18 năm tù; đồng thời phải bồi thường cho gia đình người bị hại 120 triệu đồng. Nguyễn Quốc Diễn bị phạt 18 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN