Bi kịch vợ mê đỏ đen bị chồng sát hại

Đinh Thành Đô (41 tuổi, ngụ tại thôn 4, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy), vừa đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi giết vợ.

Ngày 16/2, Công an thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, Đinh Thành Đô, nghi can dùng dao chém chết vợ, đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, vợ của Đô là Đặng Thị Mai (35 tuổi) đã bị sát hại tại nhà riêng vào ngày mùng 4 Tết (13.2). Theo các nhân chứng, bà Mai làm nghề buôn bán nhỏ tại chợ huyện Sa Thầy và có máu đỏ đen, bài bạc. Đô đã nhiều lần khuyên can vợ từ bỏ cờ bạc nhưng không thành.

Hôm 13/2, sau khi bị thua bài, Mai trở về nhà để lấy tài sản thì bị Đô phát hiện. Trong lúc quá tức giận, Đô đã gây ra án mạng.

Theo những người xung quanh, Đô là người hiền lành và tu chí làm ăn. Vợ chồng Đô đã có hai con, cháu lớn 17 tuổi và cháu nhỏ 4 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Thành (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN