Bắt tên cướp dùng dao lam rạch cổ nạn nhân trong đêm

Tùng đã dùng dao lam rạch cổ anh Dũng để cướp điện thoại di động, sau đó thản nhiên đi bộ về phía hầm vượt sông Sài Gòn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng PC67 Công an TP HCM cho biết PC 67 vừa bắt gọn tên cướp dùng dao lam rạch cổ nạn nhân, cướp điện thoại rồi thản nhiên đi bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bắt tên cướp dùng dao lam rạch cổ nạn nhân trong đêm - 1

Tên cướp tại cơ quan Công an quận 1

Theo Thiếu tá Cường, vào lúc 01h00 ngày 26/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bến Thành gồm 2 đồng chí là Thiếu uý Trần Trà Quốc Minh cùng đồng chí Nguyễn Hữu Trọng thuộc Trung Đoàn CSCĐ – Công an thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại vị trí đầu Hầm vượt sông Sài Gòn phía quận 1 thì nghe có tiếng tri hô “cướp” của người đi đường.

Ngay lúc đó, các chiến sỹ quan sát thấy có một nam thanh niên đi bộ từ hướng công viên tiểu cảnh gầm cầu Calmette ra đầu hầm vượt sông Sài Gòn phía quận 1. Khi nghe tiếng tri hô thì vội vàng bỏ chạy. Ở phía sau, có một nam thanh niên cổ chảy nhiều máu (do vết cắt của dao lam) chạy bộ đuổi theo. Ngay lập tức, Thiếu úy Minh điều khiển xe môtô đặc chủng đuổi theo đối tượng và cùng lúc thông báo cho một tổ công tác khác thuộc Đội CSGT Bến Thành gồm đồng chí Thiếu uý Quách Tuấn Phúc và đồng chí Đỗ Hoàng Sơn, chiến sỹ Trung Đoàn CSCĐ - Công an TP HCM cùng đuổi theo hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Tên cướp nhanh chân di chuyển vào các con hẻm nhỏ nhằm trốn thoát nhưng hắn chạy đến trước hẻm số 1, đường Calmette, quận 1 thì bị các tổ công tác tóm gọn. Ngay sau đó, đối tượng được đưa về Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Tại đây, tên cướp khai tên là Hứa Thanh Tùng, sinh năm 1974, hiện đang ngụ tại phường 14, quận 10. Tùng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và hai tiền án về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Trước đó, đối tượng Tùng đã dùng dao lam rạch cổ anh Chu Ngọc Dũng tại khu vực công viên tiểu cảnh gầm cầu Calmette để cướp điện thoại di động rồi thản nhiên đi bộ về phía đầu hầm vượt sông Sài Gòn. Tang vật thu được gồm 2 chiếc điện thoại di động đã được Công an phường Nguyễn Thái Bình – quận 1 trao trả lại cho người bị hại. Vụ việc hiện đã được cơ quan Công an phường Nguyễn Thái Bình bàn giao cho Cơ quan điều tra Công an quận 1 tiếp tục xác minh điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Huyên (Giao thông vận tải
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN