Bắt quả tang 2 cơ sở chuyên bơm chất lạ vào tôm chết

Từ năm 2012 đến nay, 2 cơ sở kinh doanh thủy sản này thường xuyên nhập tôm sú đã chết sau đó bơm tạp chất lạ vào tôm rồi bán cho các nhà hàng tổ chức tiệc cưới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Ngày 26.7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, cơ quan này vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thủy sản chuyên bơm tạp chất lạ vào tôm sú chết để bán cho các nhà hàng tổ chức đám cưới.

Bắt quả tang 2 cơ sở chuyên bơm chất lạ vào tôm chết - 1

Hành vi bơm tạp chất lạ vào tôm chết để trục lợi của các cơ sở Thân Huệ và Hồng Dung diễn ra từ năm 2012 đến nay.

Trước đó, ngày 25.7, sau một thời gian dài mật phục theo dõi, lực Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế ập vào bắt quả tang cơ sở kinh doanh thủy sản Thân Huệ (268 Kinh Dương Vương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) và và cơ sở kinh doanh thủy sản Hồng Dung (169 Kinh Dương Vương, thị trấn Thuận An) đang thực hiện hành vi trắng trợn trên.

Tại 2 cơ sở này, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, gồm: 150 kg tôm sú đã chết, 202 kg tạp chất lạ và 80 kim tiêm.

Cơ quan công an xác định, cơ sở kinh doanh thủy sản Thân Huệ do ông Lê Văn Thân (47 tuổi) làm chủ, còn cơ sở kinh doanh thủy sản Hồng Dung do ông Võ Mạnh Hùng (45 tuổi) làm chủ.

Bắt quả tang 2 cơ sở chuyên bơm chất lạ vào tôm chết - 2

Lượng lớn tôm sú đã chết tại 2 cơ sở trên bị phát hiện đã được bơm tạp chất lạ.

Bắt quả tang 2 cơ sở chuyên bơm chất lạ vào tôm chết - 3

Rất nhiều bơm kim tiêm được phát hiện tại 2 cơ sở kinh doanh thủy sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 cơ sở kinh doanh thủy sản này đi vào hoạt động từ năm 2012 đến nay. 4 năm nay, những cơ sở này thường xuyên nhập tôm sú đã chết rồi bơm tạp chất lạ vào tôm trước khi bán cho các nhà hàng tổ chức tiệc cưới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Theo lời khai của chủ các cơ sở này, việc bơm tạp chất lạ là nhằm mục tăng trọng cho tôm chết để thu lợi bất chính, tuy nhiên có thông tin cho rằng hành vi này còn nhằm bảo quản tôm chết lâu ngày không bị hư hỏng.

Hiện lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã niêm phong toàn bộ tang vật và gửi mẫu thực phẩm, tạp chất lạ đi phân tích kiểm nghiệm nhằm điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN