Bắt nữ quái trốn truy nã cùng 80 viên đạn

Nữ đối tượng trốn truy nã đã bị bắt giữ cùng với 80 viên đạn tại tầng 2 một ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an TP. Hà Nội) vừa phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt giữ một "nữ quái" đang bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Nữ đối tượng là Hoàng Thị Thuỷ (37 tuổi, quê Hải Phòng). Thuỷ bị tình nghi từng là một nhân vật quan trọng trong đường dây chuyên cung cấp ma tuý đá cho dân chơi Hà thành và đất cảng. Khi đường dây bị lộ, Thủy đã trốn thoát và chui lủi nhiều nơi.

Gần đây, Thuỷ xuất hiện trên mạng xã hội Facebook rao bán quần áo, đồng hồ đắt tiền. Khi cảnh sát phát hiện, tìm cách liên lạc thì Thủy lại "im lặng".

Bắt nữ quái trốn truy nã cùng 80 viên đạn - 1

Đối tượng Hoàng Thị Thuỷ

Mới đây, các trinh sát bất ngờ phát hiện Thuỷ có mặt tại một căn nhà hai tầng ở phố Hoàng Ngân (Cầu Giấy, Hà Nội). Cơ quan công an đã triển khai lực lược bắt giữ thành công người phụ nữ này. Tại nơi bắt giữ Thủy, lực lượng chức năng thu được một ít ma túy đá, một vài hung khí, đặc biệt có 80 viên đạn thể thao.

Hai nam thanh niên ở đây cùng Thủy cũng bị bắt giữ gồm Trần Mạnh Ninh (25 tuổi, quê Thanh Hoá) và Vương Xuân Trường (22 tuổi, quê Tuyên Quang).

Căn nhà này do 2 thanh niên thuê ở. Hàng ngày, người dân khu phố vẫn thường thấy hai thanh niên ra vào ngôi nhà. Căn nhà được bố trí khá kín đáo, thường đóng im ỉm. Khi cảnh sát ập vào, hai thanh niên này đã cố đánh động cho Thủy nhưng không thành.

Ba đối tượng khai số đạn trên là của một đối tượng khác ở cùng nhưng đã bỏ đi mấy ngày trước. Thuỷ nói rằng, thời gian trốn truy nã, tình cờ gặp Ninh là bạn tù trước đây của chồng. Các đối tượng đã bàn cách hợp tác, bán ma tuý kiếm lời. Hàng ngày, Ninh và Trường ra ngoài giao dịch. Thuỷ ẩn thân trong nhà suốt thời gian dài sống bằng bánh mỳ và mỳ tôm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN