Bắt khẩn cấp 2 thanh niên lấy xe máy của nạn nhân chết bên đường

Nhìn thấy nam thanh niên bị tai nạn giao thông, Sáu và Định (cùng ở Bạc Liêu) không giúp người bị nạn, không giữ nguyên hiện trường, mà nảy sinh lòng tham, lấy xe máy của nạn nhân đem đi bán. Đến sáng, người dân phát hiện nạn nhân tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bé Sáu (30 tuổi) và Huỳnh Văn Định (29 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình) để điều tra về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”. Hai thanh niên này được xác định lấy xe của nạn nhân bị tai nạn đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Sáu và Định tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)

Sáu và Định tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)

Theo điều tra, khoảng 2h ngày 11/7, Sáu chạy xe máy trên QL 1 từ thị xã Giá Rai về TP Bạc Liêu. Đến đoạn đường thuộc ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Sáu nhìn thấy anh K. (21 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai) bị tai nạn nằm bên lề đường cùng với chiếc xe gắn máy nên dừng lại.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Lúc sau, Sáu thấy Định đang chạy xe theo hướng ngược lại nên rủ Định lấy xe của nạn nhân đem đi bán lấy tiền tiêu xài. Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện nạn nhân tử vong nên trình báo cho cơ quan Công an.

Lái xe Mercedez đi trộm xe Lexus rồi nhảy lầu trốn công an

Với ý định lấy chiếc xe Lexus, băng nhóm này đã gắn định vị vào xe rồi lấy trộm khi chiếc xe đã được sang chủ từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo S.Ngư ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN