Cựu GĐ chi nhánh ngân hàng bị bắt sau 1 năm lẩn trốn

Cựu giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Từ Liêm, Hà Nội đã bị bắt sau 1 năm lẩn trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ ông Lê Quý Hiển (nguyên GĐ một chi nhánh ngân hàng ở huyện Từ Liêm). Ông Hiển sa lưới pháp luật sau hơn một năm lẩn trốn.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố ông này về tội "giả mạo trong công tác".

Ông Lê Quý Hiển (37 tuổi, ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) được một ngân hàng tuyển làm GĐ chi nhánh từ năm 2010. Ông Hiển bị tình nghi đã ký phát hành hàng chục chứng thư bảo lãnh thanh toán giả với giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng trong thời gian làm giám đốc, từ tháng 12/2011 đến 3/2012. Việc làm này đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của các doanh nghiệp bảo lãnh, đồng thời xâm hại đến hoạt động đúng đắn của ngân hàng này.

Cựu GĐ chi nhánh ngân hàng bị bắt sau 1 năm lẩn trốn - 1

Ông Lê Quý Hiển bị khởi tố về tội "giả mạo trong công tác".

Sau khi hành vi phạm tội bại lộ, ông Hiển biến mất. Tháng 9/2012, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã quốc tế “đỏ” đối với ông Hiển. Sau đó, ông ta được cho là đã chạy trốn sang một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Campuchia, Singapore…

Qua trinh sát, mới đây, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an TP. Hà Nội) phát hiện ông Hiển đang lẩn trốn tại TP. Hải Phòng. PC52 lập tức phối hợp với Tổng cục Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và Công an TP. Hải Phòng lên đường truy bắt đối tượng.

Ông Hiển bị bắt ở tầng 3 của một căn biệt thự rộng hàng trăm m2 tại thành phố Cảng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN