Bắt băng cướp, “hiệp sĩ” được thưởng nóng

Sau nhiều ngày theo dõi, nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải tóm gọn được băng cướp giật trẻ tuổi. Băng cướp này chỉ có 3 đối tượng nhưng đã cướp giật nhiều đến nỗi không thể nhớ ra đã thực hiện bao nhiêu vụ.

Sáng 24/3, Thượng tá Võ Văn Minh, Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trao thưởng nóng cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội, gồm: Nguyễn Thanh Hiếu, Hồ Duy Tân và Lê Thanh Tú số tiền 2 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các “hiệp sĩ" vì đã có thành tích bắt nhóm cướp gây ra hàng chục vụ trên địa bàn.

Bắt băng cướp, “hiệp sĩ” được thưởng nóng - 1

Băng cướp giật gây ra hàng chục vụ bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội tổ chức bắt giữ vào trưa 22/3.

Theo đó, khoảng 1 tháng trở lại đây, nhiều nữ sinh liên tục bị giật Iphone, laptop, giỏ xách… Sau khi nhận được tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội âm thầm ghi nhận thông tin và tổ chức truy lùng. Đến 11 giờ ngày 22-3, anh Hải phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe máy Nouvo màu trắng, biển số 60 Z3 – 3884 và xe Wave biển số 60 T1 – 5476 có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông trên đại lộ Bình Dương nên gọi điện cho các đồng đội Thanh Hiếu, Duy Tân, Thanh Tú ra hỗ trợ theo dõi.

Bắt băng cướp, “hiệp sĩ” được thưởng nóng - 2

Các hiệp sĩ vui mừng vì được thưởng nóng 2 triệu đồng nhằm khích lệ tinh thần.

Khi đến đường Phạm Ngũ Lão, 3 đối tượng phát hiện 1 nữ sinh đeo giỏ xách. Đối tượng điều khiển xe Nouvo màu trắng áp sát để tên đồng bọn ngồi sau ra tay giật nhưng trượt nên cả 3 tên bỏ chạy. Lập tức các “hiệp sĩ” đuổi theo đến quán cà phê “Hội quán”, các “hiệp sĩ” ép được xe, khống chế bắt gọn 3 cùng 2 chiếc xe máy mà chúng dùng làm phương tiện gây án. Tiến hành truy hỏi nhanh, các đối tượng khai… cướp giật nhiều quá nên không nhớ!

Tại công an, 3 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Trần Thị Hồng Ngọc (SN 1998), Trần Quang Hiếu (SN 1996, sống như vợ chồng với Ngọc) và Bùi Lê Anh Vũ (SN 1998), cả 3 thuê nhà trọ tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một để ở cùng 2 đối tượng và chuyên đi cướp giật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Thanh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN