Án tử cho "sếp" Kho bạc Nhà nước

Nhắc đến "vị" nguyên kế toán trưởng này là nhắc đến những món tiền hàng chục tỉ.

Ngày 24/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo, y án tử hình đối với Trần Minh Long (SN 1976, quê Quảng Bình) về các tội “Tham ô tài sản” và “Đánh bạc”.

HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm còn 2 năm tù đối với Trần Thanh Phong (SN 1973, ngụ huyện Cần Giờ, sơ thẩm 3 năm tù) về tội “Đánh bạc”.

Liên quan đến vụ án, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Phùng Mạnh Hùng (SN 1985, ngụ quận 12) 6 năm tù, Vũ Bá Linh (SN 1967, ngụ quận 10) 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, Trần Minh Long được bổ nhiệm chức kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Nhà Bè từ năm 2008. Khoảng tháng 12/2010, Long quen biết với Phùng Mạnh Hùng là chủ một cửa hàng điện thoại di động tại quận 12. Biết Long ham mê cá độ bóng đá quốc tế, Hùng đã nhận lời giúp Long tìm người chơi.

Chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 3 đến tháng 7/2011), Long đã lập 10 ủy nhiệm chi khống, tổng cộng 44,6 tỉ đồng rồi chuyển cho Hùng.

Ngoài Hùng, Long còn tham gia cá độ bóng đá quốc tế với Trần Thanh Phong, Vũ Bá Linh và một số đối tượng khác.

Theo CQĐT, Long đã tham gia cá cược với các bị cáo còn lại hàng trăm trận bóng đá quốc tế, số tiền thấp nhất là 500.000 đồng và cao nhất lên tới 1,5 tỉ đồng. Tổng số tiền Hùng và Long cá độ với nhau là 36 tỉ đồng, trong đó, Long thua 34 tỉ đồng và thắng 2 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN