Án chung thân cho nữ quái vận chuyển ma túy

Tại Philippines, có người đón Lành rồi hướng dẫn thủ tục cho bị cáo đáp máy bay sang Cotonou-Benin.

Ngày 28/9, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lành (43 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, tháng 6/2010 Lành vào làm công nhân cho một công ty tại Khu công nghiệp Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Tháng 2/2011, Lành quen một phụ nữ tên Dung và được Dung giới thiệu vào đường dây vận chuyển ma túy do một số người gốc Phi cầm đầu.

Ngày 27/3/2011, Dung giao giấy tờ và 500 USD để Lành sang Cotonou-Benin vận chuyển hàng về. Lành đi đường bộ sang Campuchia, sau đó được một người gốc Phi giao vé máy bay sang Philippines.

Tại Philippines, có người đón Lành rồi hướng dẫn thủ tục cho bị cáo đáp máy bay sang Cotonou-Benin.

Ngày 30/3, Lành đáp xuống Cotonou, được một người gốc Phi đón và giao một valy, vé máy bay đem về Campuchia. Theo lịch trình, Lành sẽ đáp xuống Campuchia rồi đi đường bộ về Việt Nam. Tuy nhiên, khi bay từ Cotonou-Benin và quá cảnh ở Philippines, Lành làm mất vé máy bay nên bị trục xuất về Việt Nam.

Ngày 17/4, Lành đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất và qua kiểm tra an ninh, hải quan phát hiện trong đáy valy của Lành có chứa hai gói ma túy. Kết luận giám định cho thấy hai gói ma túy mà Lành vận chuyển là ma túy tổng hợp (methamphetamine) trọng lượng hơn 2,4kg.

Theo lời khai của Lành, ngoài lần vận chuyển trên, Lành đã tham gia vận chuyển “hàng mẫu” cho đường dây trên hai lần nhưng không bị phát hiện. Tuy nhiên, do chỉ có lời khai của Lành, không có chứng cứ gì nên cơ quan tố tụng không có cơ sở xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Mai (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN