9x giết bạn, giấu xác để cướp tài sản

Sau khi siết cổ bạn, Toàn tưởng bạn đã chết nên giấu xác vào bụi rậm ven đường rồi chiếm đoạt xe máy, điện thoại.

Ngày 28/10, Công an thị xã Thuận An – Bình Dương cho biết đã di lý Lê Minh Toàn (SN 1998, quê Tiền Giang) từ Kiên Giang về Bình Dương để làm rõ hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.

Trước đó, Toàn tới Bình Dương và làm quen với một nam công nhân tên T. Tối 18/10, Toàn tới trước cổng công ty của anh T. và nhờ anh này chở về phòng trọ. Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Toàn ngồi sau bất ngờ dùng dây dù siết cổ anh T. Thấy anh T. bất động, tưởng nạn nhân đã chết, Toàn lôi xác giấu vào bụi rậm rồi lục người nạn nhân lấy điện thoại, xe máy.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ hôn mê, nạn nhân gượng dậy được liền đến công an trình báo. Các trinh sát liền tỏa xuống miền Tây truy tìm Toàn. Từ nhiều nguồn tin, trinh sát xác định Toàn đang lẩn trốn ở nhà một người bà con ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Tối 24/10, khi thấy trinh sát ập vào nhà, Toàn liền lội xuống một con rạch trốn nhưng trinh sát đã bao vây và bắt giữ Toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN