Lạnh người lời khai kẻ cầm rìu giết 2 cháu bé

Đã hết mồi nhậu nhưng vẫn đang còn thèm nên nghi phạm đã sang nhà hàng xóm trộm ngan về làm thịt nhậu tiếp. Bị 2 cháu bé phát hiện, hắn đã tay sát hại để bịt đầu mối.

Liên quan đến vụ 2 cháu bé bị chém chết tại nhà, Báo Người Lao Động đã đưa tin, trưa 25/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp Vy Bế Ngoạt (SN 1975, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) để làm rõ hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Ngoạt khai nhận sáng 21/10, sau khi uống rượu tại nhà nhưng hết mồi nên đã đến nhà chị Triệu Thị Bài (SN 1979, ngụ cùng thôn) để trộm ngan về nhậu tiếp.

Trong lúc đang bắt ngan thì bị 2 cháu Hà Phú Quý (SN 2000) và Hà Cao Nguyên (SN 2004) là 2 con trai của chị Bài, phát hiện.

Lạnh người lời khai kẻ cầm rìu giết 2 cháu bé - 1

Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Sợ bị hai cháu nói lại với mẹ nên Ngoạt chạy xuống bếp lấy một cái rìu dùng bổ củi chạy lên nhà bổ 1 nhát vào đầu Quý và 7 nhát vào đầu Nguyên.

Sau khi gây án, Ngoạt vứt rìu tại khu vực gần hiện trường rồi về nhà. Đến chiều cùng tối cùng ngày, Ngoạt ra bắt xe bus bỏ trốn khỏi địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN