2 em bị 2 anh ruột cưỡng bức đến có thai

Thấy em gái ngủ say trên giường, Thắng dùng vũ lực cưỡng bức. Y còn khai đã cùng anh trai nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với đứa em gái còn lại.

Chiều ngày 13/9, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt Lê Văn Thắng (20 tuổi) và anh trai Lê Văn Hồng (22 tuổi) ngụ xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cùng mức án tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em. Hai nạn nhân bị Thắng và Hồng cưỡng bức không ai xa lạ mà chính là em ruột của các bị cáo.

Tại tòa, Thắng khai, đêm 18/12/2011, Thắng đi nhậu ở đám cưới về đến nhà thấy em gái 11 tuổi đang ngủ say nên dùng vũ lực cưỡng bức, mặc cho nạn nhân phản ứng. Gần một tuần sau, người anh tiếp tục hãm hại em gái. Khi biết chuyện, bà Trần Thị Piệu (mẹ Thắng) đến Công an xã Trường Khánh tố cáo hành vi đồi bại của con trai.

Tại cơ quan điều tra, Thắng không chỉ thừa nhận tội lỗi mà còn khai thêm rằng đã nhiều lần cùng anh trai là Lê Văn Hồng hiếp dâm đứa em gái 15 tuổi vào năm 2010. Hậu quả làm nạn nhân có thai, sinh ra con trai vào tháng 4/2012.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự phía Nam, bé trai của nạn nhân bị hiếp dâm là con ruột của Hồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Linh (Giáo Dục Việt Nam)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN