2 băng cướp táo tợn sa lưới

Chưa đầy 1 tháng nhưng 2 băng cướp đã thực hiện hàng loạt vụ cướp táo tợn, chúng sẵn sàng rút dao đâm nếu nạn nhân chống cự. Trong nhóm cướp trẻ này có 4 đối tượng vừa thi tốt nghiệp THPT xong.

Ngày 27/6, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa triệt phá thành công 2 băng cướp, khởi tố 17 đối tượng để làm rõ hành vi cướp tài sản, che giấu tội phạm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội…

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Trường Tình (18 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (19 tuổi), Đoàn Tấn Đạt (20 tuổi), Lê Trần Gia Huy (17 tuổi), Phạm Công Thông (15 tuổi), Trương Huy Thịnh (16 tuổi), Vũ Hoàng Hải Sơn (20 tuổi), Trần Ngọc Cương (18 tuổi), Trịnh Anh Phương (18 tuổi), Nguyễn Khương Duy (18 tuổi), Lê Viết Trường (18 tuổi), Lê Đức Tú (18 tuổi), Vũ Kim Cường (18 tuổi), Lê Thành Phú (21 tuổi), Bùi Hữu Lợi (18 tuổi), Bùi Tiến Anh (19 tuổi) và Lê Viết Lợi (18 tuổi), cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tối 4/6, em Phạm Ngọc Phi (15 tuổi, ngụ huyện Krông Búk) chở bạn đi học về đến đoạn đường tổ dân phố 2, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo thì bị Tình, Hậu, Đạt, Huy, Thông, Thịnh tấn công, đâm vào lưng, cướp 1 ĐTDĐ và 70.000 đồng rồi đập phá xe máy.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận, trong đêm 4/6, nhóm còn cướp 4 vụ khác trên địa bàn huyện.

Trong 2 ngày 12 và 13/6, trên địa bàn xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo liên tiếp xảy ra 3 vụ cướp táo tợn. Trong đó, tối 13/6, Sơn, Cương đã dùng dao đâm anh Lê Quý Thông (40 tuổi, ngụ thị trấn Ea Đrăng) rồi cướp xe máy.

Tại cơ quan công an cả hai khai nhận cùng nhiều đối tượng khác đã tham gia nhiều vụ gây rối, đánh người gây thương tích và cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN