Vụ 2 thi thể trong thùng bê tông: Ngôi nhà nơi phát hiện án mạng giờ ra sao?

Vụ 2 thi thể trong thùng bê tông: Ngôi nhà nơi phát hiện án mạng giờ ra sao?

Vụ án giết người rồi cho xác trong thùng bê tông tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã xảy ra hơn 1 tháng, hiện cơ quan công an đang làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Phóng viên đã quay trở lại hiện trường để tìm hiểu cuộc sống người dân nơi đây sau khi tội ác đã bị phơi bày.
Vụ xác người trong bê tông ở Bình Dương: Xử lý cán bộ công an khu vực

Vụ xác người trong bê tông ở Bình Dương: Xử lý cán bộ công an khu vực

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT đang làm rõ việc nhóm bị can gây ra án mạng theo tôn giáo nào để có hướng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo trong hoạt động quản lý. Đồng thời, ký quyết định chỉ đạo xử lý đối với cán bộ công an khu vực vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hộ khẩu.
Vụ xác người bị đổ bê tông: Nguồn gốc chiếc xe máy không biển số tại hiện trường

Vụ xác người bị đổ bê tông: Nguồn gốc chiếc xe máy không biển số tại hiện trường

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin: Liên quan đến vụ giết người đổ bê tông phi tang xác trong bồn nhựa tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) do Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, Công an đang điều tra mở điều tra vụ án giết người và chưa phát hiện thêm đồng phạm của Hà.
Hình ảnh mới nhất của 4 đối tượng trong vụ 2 xác người "táng" trong bồn nhựa

Hình ảnh mới nhất của 4 đối tượng trong vụ 2 xác người "táng" trong bồn nhựa

Tối 24-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Liên quan đến vụ giết người phi tang xác trong bồn nhựa đổ bê tông gây xôn xao dư luận, ngoài 4 đối tượng gồm, Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), đến nay Công an chưa phát h

Pháp luật

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN