Mong các đại sứ "mang" rau, chuối, dừa… ra nước ngoài

Đa số các doanh nghiệp (DN) tham gia buổi gặp gỡ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm đều mong muốn các đại sứ sắp nhận nhiệm vụ sẽ mang rau, chuối, dừa… ra nước ngoài để kiến tạo con đường vươn ra thế giới cho nông sản Việt Nam.

Buổi gặp gỡ trên do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 21-7.

Tổng Thư ký Hội DN nữ Việt Nam Nguyễn Thanh Nga cho rằng nước ta có nhiều tiềm năng về nông sản, do vậy các đại sứ cần tìm cách mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại tại những quốc gia như Hà Lan, Phần Lan, Mỹ, Nhật… “Với các hiệp định thương mại tự do và TPP thì cơ hội xuất khẩu nông sản là rất lớn. Các DN đang ráo riết thay đổi, đầu tư công nghệ để hướng tới xuất khẩu” - bà Nga nói.

Theo bà Nga, nhiều loại quả của Việt Nam như chuối, xoài… đã xuất sang Nhật, nếu có thỏa thuận xuất khẩu rau quả giữa hai nước thì tình hình sẽ rất thuận lợi. “Nếu các đại sứ thu thập được kỹ thuật trồng chuối tiên tiến ở Philippines và các nước khác thì sẽ rất tốt”.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Minh Dương Phạm Xuân Đạt nhận định nhiều nông sản của Việt Nam như đường, mạch nha, bún, miến… đang gặp khó khăn vì các hàng rào thuế quan tại các nước. Trong khi công nghệ sản xuất của ta còn lạc hậu, do đó các đại sứ tìm hiểu thêm công nghệ hiện đại ở các nước giúp DN Việt Nam.

Chủ tịch Hội Chăn nuôi VN Nguyễn Đăng Vang thì cho hay Việt Nam là nước nông nghiệp nhưng lại đang phải nhập cỏ để nuôi bò sữa, thức ăn chăn nuôi. Trong đó ngô là 7 triệu tấn, đậu tương 5 triệu tấn, bột cá phải nhập từ Peru, Ghine… “Giá nhập có lúc lên 600 USD/tấn” - ông Vang nói. Từ đó, ông Vang đề xuất các đại sứ và các cơ quan liên quan cần tìm hiểu và cung cấp đầy đủ thông tin giúp DN.

Thay mặt các đại sứ, ông Dương Chí Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên hiệp quốc cho biết các đại sứ sẽ hỗ trợ hết mình, làm tròn trách nhiệm, trong đó có trách nhiệm làm cầu nối giữa DN Việt và DN các nước sở tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chân Luận (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN