Yamaha Grande và SH mode: ai hút hồn phái đẹp hơn?

Sự kiện: Honda

Yamaha Grande và SH mode thiết kế thanh lịch, sang trọng và công nghệ tuyệt vời đang được xem là hai đối thủ cạnh tranh nảy lửa trong cuộc đua làm say lòng phái đẹp Việt.

Kiểu dáng và kích cỡ

Với người Việt Nam nói chung, sở hữu một chiếc xe tay ga SH giống như có trong tay một biểu tượng về đẳng cấp giàu có và quý phái. SH mode ra đời nhằm đáp ứng riêng cho phái đẹp Việt, bởi xe có thiết kế kiểu dáng mềm mại, với những chi tiết tinh tế.

Yamaha Grande và SH mode: ai hút hồn phái đẹp hơn? - 1

Grande sang trọng, quý phái.

Ngay phía đầu xe đã thể hiện sự sang trọng khi sở hữu cụm đèn pha được bọc quanh tấm ốp mạ crôm hình chữ V sắc nét rất thời trang. Logo mặt nạ trước của xe cũng rất ấn tượng với kiểu chữ mỹ thuật uốn lượn tạo sự trẻ trung, hiện đại. Vành bánh xe cũng cách điệu với các chấu kép tạo dạng hình ngôi sao. Mặc dù thế, SH mode vẫn không tránh khỏi người dùng chê là bị lai từ Lead và Vision.

Yamaha Grande và SH mode: ai hút hồn phái đẹp hơn? - 2

SH mode nhỏ gọn, chấu xe xếp hình ngôi sao.

Trong khi đó, kích thước tổng thể và trọng lượng của xe cũng thon, gọn hơn so với SH125i. SH mode chỉ dài 1,93 mét, rộng 0,669 mét, cao 1,105 mét và chiều cao yên chỉ còn 0,765 mét. Bình xăng cũng được thu nhỏ lại còn dung tích 5,5 lít cùng trọng lượng nhẹ 118 kg.

Không kém cạnh và thậm chí còn nổi trội hơn, người mới đến Yamaha Grande cũng có dáng vẻ bề ngoài vô cùng trang nhã. Nhất là khi Grande lại dựa trên cảm hứng thời trang thanh lịch kiểu Pháp. Đúng như thế, Grande được chăm chút tới từng chi tiết nhỏ và được đánh giá là đẳng cấp quý phái trên cơ SH mode.

Phần đèn pha được bao quanh tấm ốp sáng bóng tạo hình ngũ giác giống như một viên kim cương năm cạnh nổi bật trên nền màu xanh tím ánh kim hoặc màu đen xám ánh kim sang trọng, thanh lịch. Phần đèn hậu cũng được bố trí 8 bóng đèn giống như một chuỗi đá quý lấp lánh. Grande thiết kế gương hình hột xoàn tiếp tục làm nổi lên phong cách xe giống như một bộ trang sức đắt tiền.

Yamaha Grande và SH mode: ai hút hồn phái đẹp hơn? - 3

Đèn xe Grande được tạo hình như viên kim cương 5 cạnh.

Về kích cỡ, Grande dài 1,82 mét, rộng 0,685 mét, cao 1,145 mét, với trọng lượng nhẹ chỉ 99 kg và độ cao yên 0,79 mét. Rõ ràng Grande có ưu điểm hơn SH mode về trọng lượng, cho phép người dùng, đặc biệt là phái nữ, có thể linh hoạt, thoải mái hơn khi điều khiển, nhất là trong điều kiện giao thông đường phố chật hẹp như ở Việt Nam hiện nay.

Động cơ và tiết kiệm nhiên liệu

Yamaha Grande sở hữu động cơ Blue Core, SOHC, 4 kỳ, 2 van, làm mát bằng gió, với kết cấu xy lanh đơn, dung tích 124 cc, cho công suất tối đa 8.2 mã lực và mô men xoắn cực đại 9.7 Nm. Động cơ này có thể giúp Grande tăng tốc nhanh, êm ái ở tốc độ thấp. Cộng với khung xe chắc chắn, Grande vẫn rất đầm máy khi chạy ở tốc độ trung bình cho đến cao, cùng độ bốc không kém gì Nouvo hay Exciter 150.

Điểm chú ý của động cơ Grande đó là loại Blue Core cho chỉ số tiết kiệm nhiên liệu nổi trội lại ít bị hỏng. Xe có khả năng tiêu thụ xăng trung bình chỉ 1,85 lít/100 km. Với bình xăng 4,4 lít, Grande sẽ không khiến người đẹp phải “sợ” bị dắt xe ngay cả khi chạy hơn 200 km chỉ với một lần đổ nhiên liệu.

So về sức mạnh, SH mode có vẻ ăn điểm hơn khi sở hữu động cơ eSP với dung tích 125 cc, sản sinh công suất 11.5 mã lực và mô men xoắn cực đại 11.7 Nm. Nó cho phép SH mode sở hữu khả năng tăng tốc cực nhanh. Tất nhiên, nếu so sánh về chỉ số mã lực/trọng lượng thì có lẽ Grande chưa chắc đã yếu thế hơn SH mode. Hơn nữa, SH mode lại không thể tiết kiệm xăng bẳng Grande. Mẫu xe này có thể “ăn” hết 2,13 lít/100 km.

Tiện ích và giá cả

Với lợi thế bề ngang rộng, Grande có sàn để chân rất thoải mái, dễ chịu. Nắp bình xăng lại được thiết kế ở phía trước rất tiện lợi cho người đi xe. Chỉ với thao tác bấm nút là đã có thể đổ xăng dễ dàng mà không cần phải xuống xe. Trong khi đó cốp xe lại vô cùng rộng. Với thể tích lên tới 27 lít, Grande có thể chứa được 2 chiếc mũ bảo hiểm cùng nhiều đồ đạc, vật dụng khác cho phái đẹp yên tâm dạo phố. Cùng với đó là đèn định vị LED giúp cho các phương tiện chạy ngược chiều dễ dàng nhận thấy xe để tránh va chạm.

Yamaha Grande và SH mode: ai hút hồn phái đẹp hơn? - 4

Hộc đựng đồ lý tượng cho chị em của Grande.

Còn SH mode 2015 lại thiết kế kiểu nắp xăng đặt ở dưới yên nên dù có nút mở yên gần ổ khóa nhưng người dùng vẫn phải xuống xe và mở yên mới đổ xăng được. Hộc đựng đồ của SH mode cũng lép vế so với Grande khi chỉ rộng tới 18 lít.

Tuy nhiên, SH mode lại sở hữu hàng độc, đó là công nghệ Idling Stop hỗ trợ ngắt động cơ tạm thời khi xe dừng quá 3 giây và sẽ được khởi động lại ngay khi người lái tăng ga trở lại. Bên cạnh đó, SH mode còn có chìa khóa thông minh tích hợp hệ thống xác định vị trí của xe thông qua tín hiệu đèn nháy và còi báo.

Yamaha Grande và SH mode: ai hút hồn phái đẹp hơn? - 5

SH mode có hộc đựng đồ khiêm tốn hơn Grande.

Chi tiết cuối cùng là về giá cả. Dù có những ưu điểm cạnh tranh nhau, nhưng Grande tỏ ra lợi thế hơn hẳn so với SH mode khi so kè giá cả. Hiện Grande chỉ có giá dao động từ 40-42 triệu đồng, tùy theo phiên bản màu. SH mode có giá nhỉnh hơn 50 triệu đồng một chút.

Nhìn tổng thể thì Grande thực sự đang là đối thủ nổi lên đáng nể trong cuộc chạy đua không kém phần quyết liệt giành lấy “trái tim” phái đẹp Việt của SH mode.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Biên ([Tên nguồn])
Honda Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN