Nợ hơn 3 tỷ đồng, Benelli bị tòa án tuyên bố phá sản

Sau khi không thể trả khoản nợ tồn đọng 120.000 Euro (khoảng 3,07 tỷ đồng) cho nhà cung cấp hệ thống treo WP, Benelli đã bị một tòa án ở Ý tuyên bố phá sản.

Nhà sản xuất xe mô tô Ý nổi tiếng Benlli tiếp tục lâm vào các vấn đề tài chính khi nhà cung cấp hệ thống treo WP cho xe không nhận được khoản trả nợ 120.000 Euro. Mặc dù Benelli đã cam kết sẽ hoàn thành khoản nợ này nhưng WP vẫn quyết định chống lại Benlli. Điều đó đã buộc một tòa án ở Pesaro (Ý) tuyên bố Benelli phá sản do không thanh toán được các khoản nợ tồn đọng, ngay cả khi Benelli tuyên bố có đủ tiền để xóa nợ.

Nợ hơn 3 tỷ đồng, Benelli bị tòa án tuyên bố phá sản - 1

Ít nhất đã có hai tòa án ở Ý tuyên bố Benelli phá sản.

Benelli trước đó đã được bán cho Tập đoàn Trung Quốc Qianjiang Group, sau khi tòa án ra tuyên bố đã phát hành thông báo rằng công ty Benelli vẫn mạnh và được hỗ trợ để xóa nợ. Công ty này cũng cho rằng các khoản trợ nỡ đã sẵn sàng bắt đầu. Nhưng sau đó một số mẫu mô tô nguyên chiếc đã bị thu giữ để làm tài sản thế chấp cho các khoản chưa thanh toán. Công ty xe Ý này cũng bị Tòa án phúc thẩm ở Ancona ở Ý ra phán quyết tương tự như tòa án ở Pesaro.

Một số báo cáo khác cho biết, gần đây Benelli liên tục thua lỗ. Trong năm 2014, công ty này sụt giảm doanh thu tới 800.000 Euro và 5,7 triệu Euro vào năm 2015. Mặc dù thế, Benelli vẫn không ngừng tung ra các mẫu xe mới tại sự kiện triển lãm EICMA ở Milan vào năm 2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Biên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN