Hayabusa tăng áp phá kỷ lục bốc đầu, đạt 350,59 km/h

Sự kiện: Suzuki

“Thần gió” Suzuki Hayabusa độ động cơ 540 mã lực được Ted Brady cầm cương vừa lập kỷ lục mới đầy ngỡ ngàng về tốc độ chạy xe môtô bốc đầu.

Các nguồn tin cho biết, tay đua Ted Brady từ Ireland đã thiết lập kỷ lục thế giới Guinness mới về chạy xe bốc đầu nhanh nhất hành tinh với vận tốc đạt 350,59 km/h bằng chiếc Suzuki Hayabusa tại cuộc tranh tài Motorcycle Wheelie World Championship (Giải đua thế giới về bốc đầu xe môtô) tổ chức ở Elvington Airfield, Bắc Yorkshire.

Hayabusa tăng áp phá kỷ lục bốc đầu, đạt 350,59 km/h - 1

Ted Brady cầm cương thần gió Hayabusa độ động cơ tăng áp.

Ted vốn là một vận động viên tranh tài bốc đầu xe môtô trong suốt 12 năm qua và kỷ lục mới mà anh mới xác lập được đã phá vỡ kỷ lục bởi tay lái người Hà Lan Egbert Van Popta xác lập vào năm 2016 với vận tốc chạy xe bốc đầu đạt 343,27 km/h trong quãng đường giới hạn 1 km.

Video Ted Brady phá kỷ lục bốc đầu bằng Hayabusa.

Điểm thú vị ở chỗ, chiếc thần gió mà Ted Brady cầm cương để phá kỷ lục lại không phải chiếc Hayabusa thông thường. Đây lại là chiếc xe đã được Jack Frost của Holeshot Racing độ động cơ tăng áp cho công suất đầu ra quá khủng khiếp với ngưỡng 540 mã lực. Chả trách nào, trong cuộc tranh tài có rất nhiều tay đua máu mặt đã cố gắng đạt được tốc độ chạy xe bốc đầu nhanh nhất, nhưng Ted Brady lại vượt trội và giành ngôi vô địch.

Hayabusa tăng áp phá kỷ lục bốc đầu, đạt 350,59 km/h - 2

Hiện nay Suzuki Hayabusa vẫn được tôn vinh là một trong những siêu xe tốc độ nhất thế giới.

Bốc đầu môtô cũng là một môn biểu diễn rất thú vị, thế nhưng để đạt vận tốc hơn 350 km/h phải đòi hỏi các tay lái cực kỳ điêu luyện. Thời gian gần đây, cũng có nhiều tay lái khác đạt được những kỷ lục mới về chạy xe bốc đầu. Dougie Lampkin cũng từng có những màn biểu diễn đẹp mắt trên chiếc xe độ tại trường đua Isle của Man TT.

Trong khi đó, vài tháng trước một tay lái người Nhật Bản là Masaru Abe cũng đạt được kỷ lục về chạy xe bốc đầu dài nhất với quãng đường 500,5322 km trong suốt hơn 13 tiếng. Mặc dù bị đau lưng sau 2 tiếng biểu diễn nhưng đây được xem là kỳ tích phi thường.

2018 Suzuki Hayabusa rò rỉ ảnh, quyết giữ ngôi “thần gió”

Sau khi mất danh hiệu vua tốc độ vào tay người đồng hương Kawasaki, có thể 2018 Suzuki Hayabusa sẽ mang động cơ siêu nạp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Biên ([Tên nguồn])
Suzuki Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN