Harley-Davidson Forty-Eight độ phong cách viễn tưởng

Sự kiện: Harley Davidson

Làn sóng mới nhất của những mẫu xe tùy chỉnh là chủ nghĩa tối giản.

Hầu hết các mẫu xe đều có đèn phanh nhỏ, chắn bùn trước nhỏ và ghế khá mỏng. Chiếc Harley-Davidson Forty-Eight này được lấy cảm hứng từ phong cách steampunk nổi bật.

Harley-Davidson Forty-Eight độ phong cách viễn tưởng - 1

Harley-Davidson Forty-Eight phong cách "cực tối giản"

Harley-Davidson Forty-Eight tùy chỉnh đặc biệt này là “sản phẩm trí tuệ” của Richie Finney (chủ sở hữu thương hiệu sản phẩm Captain Captains Fawcett) và Linzi Mumford (nhà chế tạo xe đạp cổ). Cả Linzi và Richie đều có niềm đam mê thiết kế steampunk.

Phần bắt mắt nhất của thiết kế xe là những chiếc túi ở hai bên hông xe phía sau.

Harley-Davidson Forty-Eight độ phong cách viễn tưởng - 2

Chiếc túi ở hai bên hông xe phía sau là điểm nổi bật của xe

“Ý tưởng cho mẫu xe đã phát triển trong một vài ngày khi nhìn vào những chiếc xe đua và thiết bị thám hiểm của Victoria”, Linzi Mumford chia sẻ khi được hỏi về nguồn cảm hứng của cô.

Linzi cũng giải thích thêm về thiết kế của mình: “Tôi đã quyết định sử dụng các lỗ rỗng tạo một ảo giác tốt về sự phức tạp”.

Màu sơn độc đáo được thực hiện bởi chuyên gia Beans Paints and Parts ở Cambridgeshire. Sau khi bắt đầu bằng một lớp sơn trắng, Beans đã áp dụng hiệu ứng khói xoáy ở phong cách old-school, vốn phổ biến ở các xe gắn máy trong những năm 60 và 70. Sau đó nó được sơn màu nâu kẽm và thuốc nhuộm mờ với lớp sơn hoàn thiện cuối cùng.

Mời các bạn theo dõi video sau đây:

Harley-Davidson Street 750 2016 màu ngọc lam cực ”độc”

Xưởng độ NCT Motorcycles có trụ sở tại Áo đã quyết định tùy chỉnh phiên bản Harley-Davidson Street 750 2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Harley Davidson Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN