Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin nóng Olympic mùa đông 13/2: Kiều nữ trượt tuyết bị lốc cuốn suýt tử nạn

(Tin thể thao) Dù bị thời tiết xấu cản trở khiến mình không thể giành được thành tích như ý khi thi đấu nhưng nữ VĐV trượt tuyết xinh đẹp Aimee Fuller cũng phải thầm cảm thấy vô cùng may mắn vì đã thoát chết sau khi cô bị gió lốc cuốn khi đang tranh tài.

Kiều nữ trượt tuyết Mỹ bị lốc cuốn vẫn thoát chết thần kỳ

Theo ghi nhận của tờ Daily Mail, những VĐV đang thi tài môn trượt tuyết ở Công viên Phoenix (Pyeongchang) suốt 2-3 ngày nay đang bị ảnh hưởng lớn vì thời tiết xấu ảnh hưởng đến phong độ thi đấu và thậm chí đe dọa cả tính mạng.

Tin nóng Olympic mùa đông 13/2: Kiều nữ trượt tuyết bị lốc cuốn suýt tử nạn - 1

Aimee Fuller là một kiều nữ trượt tuyết trong ĐT Vương quốc Anh dự Olympic mùa đông năm nay

Vòng loại hôm Chủ nhật 11/2 phải bị hủy bỏ, còn vòng thi chung kết hôm thứ Hai 12/2 diễn ra chậm hơn lịch cả giờ đồng hồ. Mặc dù nhiều trường hợp té ngã những rất may là chưa có VĐV nào bị thương nặng. Tuy nhiên, hầu hết những người tranh tài đã đặt ra câu hỏi liệu họ có thể tiếp tục tranh tài ở nội dung trượt ván trên tuyết hay không.

Nữ VĐV trượt ván tuyết xinh đẹp người Anh Aimee Fuller thậm chí còn bị nguy hiểm đến tính mạng khi cô đang thi tài ở Pyeongchang khi lướt bán trên cao thì bị cuốn một cơn gió xoáy với vận tốc khoảng 30 dặm/giờ (hơn 48,28 km/giờ).

Rất may là kiều nữ 26 tuổi này chỉ bị ngã nhẹ khi tiếp đất chới với và cán đích ở vị trí thứ 17 chung cuộc. Fuller cho biết đây là điều kiện thi đấu khó khăn nhất mà cô từng nếm trải và nói rằng cô “chẳng có cơ may” nào để đáp thành công cú nhảy cuối khi bị một cơn gió giật mạnh quăng quật.

Tin nóng Olympic mùa đông 13/2: Kiều nữ trượt tuyết bị lốc cuốn suýt tử nạn - 2

Cô gái 26 tuổi tiếp đất chới với do mất thăng bằng vì bị lốc cuốn

"Điều kiện thời tiết hôm nay cực kỳ thách thức. Chắc chắn đó không phải là điều tôi mong muốn, cũng chẳng phải là điều tôi chờ đợi hay mơ về lần tham dự Olympic cuối cùng này của mình. Những cơn gió giật cực mạnh, và tôi quyết định gọi đó là gió giật Pyeongchang. Thật không may rằng đó không phải là một ngày phù hợp cho môn thể thao của chúng tôi. Một số người may mắn, còn tôi thì không”, VĐV 26 tuổi thổ lộ.  

Anderson vượt khó, giành cú đúp HCV cho người Mỹ

Jamie Anderson của Mỹ đã vượt qua điều kiện thời tiết khó lường để đoạt HCV thứ hai liên tiếp ở nội dung trượt ván tuyết tự do vượt dốc và chướng ngại vật (slopestyle snowboarding). Thành tích trên giúp Anderson (27 tuổi) trở thành nữ VĐV đầu tiên đoạt 2 HCV Olympic trượt ván trên tuyết mặc dù cô không tránh khỏi những cú ngã do gió. HCB thuộc về Laurie Blouin của Canada còn VĐV Phần Lan Enni Rukajarvi nhận HCĐ.

Đức vẫn giữ ngôi đầu, Mỹ xếp thứ 3, chủ nhà Hàn Quốc tụt xuống đứng thứ 9

Trên Bảng tổng sắp huy chương tính đến 17h00 chiều 13/2 ở Olympic mùa đông 2018, Đức vẫn đang đứng đầu với 4 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Hà Lan và Mỹ khi họ cùng có 3 HCV và 2HCĐ nhưng Hà Lan có 2 HCB và đang hơn Mỹ đúng 1 tấm huy chương loại này. Đội chủ nhà Hàn Quốc đã tụt 4 bậc xuống đứng thứ 9 với đúng 1 HCV.

VĐV từng gặp tai nạn kinh hoàng giành huy chương: Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 chứng kiến một kì tích hiếm thấy, đó là trường hợp của Mark McMorris - VĐV trượt ván tự do trên tuyết (slopestyle) thuộc đoàn thể thao Canada. Cách đây 11 tháng, chàng trai 24 tuổi từng gặp tai nạn kinh hoàng, gãy 17 chiếc xương sườn, suy phổi và tổn thương lá lách, thậm chí suýt mất mạng. 

Tin nóng Olympic mùa đông 13/2: Kiều nữ trượt tuyết bị lốc cuốn suýt tử nạn - 3

11 tháng sau tai nạn kinh hoàng, Mark McMorris xuất sắc giành HCĐ ở Olympic mùa đông

Tuy nhiên, nghi lực phi thường giúp McMorris trở lại thi đấu để xuất sắc mang về tấm huy chương đồng cho Canada, xếp sau đồng đội Max Parrot và "thần đồng" 17 tuổi Redmond Gerard. Đây cũng là huy chương thứ 2 của anh tại Olympic mùa đông, sau thành tích tương tự ở Sochi năm 2014.

Ấn tượng các VĐV tuổi teen. Olympic mùa đông 2018 PyeongChang chứng kiến màn bứt phá ngoạn mục của các vận động viên tuổi teen. Redmond Gerard - vận động viên mới 17 tuổi, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Mỹ. Trong khi đó, Perrine Laffont cũng mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Pháp ở tuổi 19. Giới chuyên gia đánh giá rất cao tiềm năng của các vận động viên tuổi teen ở giải đấu lần này.

Tin nóng Olympic mùa đông 13/2: Kiều nữ trượt tuyết bị lốc cuốn suýt tử nạn - 4

VĐV 17 tuổi, Redmond Gerard của đội Mỹ giành HCV

VĐV đồng tính tạo cột mốc lịch sử. Eric Radford - VĐV người Canada vừa giành chiến thắng ở bộ môn trượt băng nghệ thuật. Điều đáng nói, Eric Radford trở thành VĐV đầu tiên của bộ môn này, công khai bí mật mình là một người đồng tính, và rồi sau đó giành được HC vàng.

Ireen Wust đi vào lịch sử. VĐV trượt băng kỳ cựu người Hà Lan, Ireen Wust vừa đi vào lịch sử Olympic như là VĐV thành công nhất lịch sử môn trượt băng tốc độ. Cô gái vàng của thể thao Hà Lan giành chiến thắng ở đường đua 1.500m, giành huy chương vàng. Đây là huy chương thứ 10 của Wust tại các kỳ Olympic.

Maren Lundby gây ấn tượng. VĐV người Na Uy, Maren Lundby đã xuất sắc giành HC vàng môn trượt tuyết sau khi thực hiện cú nhảy ngoạn mục dài 110 mét để vượt qua Katharina Althaus của đoàn thể thao Đức. Cú nhảy của Lundby trở thành một trong những cú nhảy xuất sắc nhất lịch sử các kỳ Olympic.

Tin nóng Olympic mùa đông 12/2: Khổ sở vì thời tiết quá khắc nghiệt

Những cơn gió khủng khiếp đang khiến lịch thi đấu Olympic mùa đông bị ảnh hưởng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Olympic mùa đông 2022 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN