Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
lorenzo-vs-roberto
Barcelona Open Banc Sabadell
Lorenzo Musetti
0
Roberto Carballes Baena
2
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Trước trận cuối cùng, Mayweather bị tố dùng doping

Bản báo cáo của cục chống doping Hoa Kỳ cho hay có bằng chứng cho thấy Mayweather đã sử dụng chất kích thích ngay trước khi thượng đài với Manny Pacquiao hồi tháng Năm năm nay.

Nhìn lại trận đấu Floyd Mayweather - Manny Pacquiao:

Trận đấu Floyd Mayweather – Manny Pacquiao đã phải tốn khá nhiều năm, khá nhiều cuộc thương thảo để diễn ra vào đầu tháng Năm năm nay. Lý do là bởi vì bên cạnh việc đàm phán về phí thi đấu, bên Mayweather lại đòi hỏi Manny Pacquiao phải liên tục thử chất kích thích trước giờ thi đấu. Pacquiao càng đáp ứng thì Mayweather lại càng thòng thêm đòi hỏi mới khiến trận đấu mãi không diễn ra.

Nhưng mới đây ký giả Thomas Hauser của SB Nation cho biết chính Floyd Mayweather lại là kẻ có lẽ đã dùng doping trước khi thi đấu với Manny Pacquiao. Hauser cho rằng Mayweather đã dùng một chất kích thích hạng IV nhằm chống mất nước trong lúc thi đấu. Hauser đưa ra kết luận này từ một bản báo cáo của Cục phòng chống chất kích thích Hoa Kỳ, viết rằng có những bằng chứng cho thấy Mayweather đã tiêm chất kích thích ngay sau khi thử cân trước thềm trận đấu với Pacquiao.

Cũng theo Hauser, Mayweather đã được cục chống doping Hoa Kỳ cho phép không phải thử doping ngẫu nhiên trước khi thi đấu, nhưng điều này chỉ hợp lệ nếu phía Mayweather làm đơn gửi lên trước trận đấu. Tuy nhiên phía Mayweather lại chỉ nộp đơn lên khi trận đấu đã diễn ra trước đó 18 ngày, và theo luật Mayweather sẽ bị xử phạt.

Trước trận cuối cùng, Mayweather bị tố dùng doping - 1

Mayweather bị tố đã dùng doping trước khi đấu với Pacquiao

Bài viết của Hauser lẫn bản báo cáo của cục chống doping Hoa Kỳ giáng một đòn mạnh vào danh tiếng “sạch sẽ” của Floyd Mayweather, rằng tay đấm bất bại này không dùng chất kích thích. Dư luận trước đó đã bày tỏ sự nghi ngờ về Mayweather, bởi trong quá trình đàm phán tổ chức trận đấu với Pacquiao, phía Mayweather đã bị Pacquiao yêu cầu phải có thêm điều khoản phạt 5 triệu USD nếu có một tay đấm phản ứng dương tính với chất kích thích. Floyd Mayweather, người đã liên tục công kích Manny Pacquiao về doping, lại từ chối điều khoản này.

Bài viết của Hauser và bản báo cáo trên chỉ càng làm tổn hại tới danh tiếng của Mayweather trước thềm trận đấu với Andre Berto diễn ra ngày 12/9 tới. Trận đấu này đang ế vé nghiêm trọng, không chỉ vì Andre Berto là một tay đấm không nổi bật trong làng boxing mà còn vì khán giả đã chán nản với lối đánh phòng thủ quá đáng của Mayweather, dẫn đến diễn biến hết sức tẻ nhạt trong trận đấu với Pacquiao.

Vì vậy mà mặc dù đây sẽ là trận đấu cuối cùng trước khi Mayweather giải nghệ, cũng như cơ hội để Berto phá vỡ thành tích bất bại của Mayweather, không mấy khán giả muốn bỏ tiền ra xem. Thậm chí tấm poster quảng cáo trận đấu dưới đây còn có một câu “This is a real fight, please come” (“Đây là một trận đấu thật sự, làm ơn tới theo dõi”).

Trước trận cuối cùng, Mayweather bị tố dùng doping - 2

Tấm poster quảng cáo trận Mayweather - Berto

Trong khi đó, Mayweather tiếp tục bảo vệ quyết định chọn Andre Berto thay vì một đối thủ khác xứng đáng hơn, rằng dù chọn ai thì dư luận cũng sẽ nói này nói nọ. “Amir Khan? Mọi người cứ nói Berto đã thua 3 trận đấu trong 6 trận gần nhất, nhưng Khan cũng thua 3 trận đấy. Cả hai người đều từng hai lần giữ đai vô địch thế giới, do vậy tôi thấy Berto hoàn toàn xứng đáng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân ([Tên nguồn])
Trận đấu triệu đô Mayweather - Pacquiao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN