Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
2
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
1
Cameron Norrie
1

Tin thể thao HOT 23/10: Del Potro vào chung kết Stockholm

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Nhà cựu vô địch US Open Del Potro đã đánh bại Dimitrov ở bán kết Stockholm Open.

Del Potro vào chung kết Stockholm: Dường như việc quá tốn sức ở cuộc đấu với Anderson nên hạt giống số 2 Dimitrov bước vào bán kết gặp Del Potro, tay vợt nhận suất ưu tiên dự giải, không thật sung mãn. Bởi thế "tiểu Federer" thua 4-6 và 5-7. Vào chung kết, Del Potro sẽ gặp hạt giống số 6 Jack Sock.

Huyền thoại Georges St-Pierre nên ký lại hợp đồng với UFC: Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi St-Pierre tuyên bố tự do, UFC đã công bố rằng hợp đồng với GSP vẫn còn tác dụng, đồng thời yêu cầu anh "tôn trọng các điều khoản của hợp đồng".

Trong trường hợp mâu thuẫn giữa GSP và UFC tiếp tục căng thẳng, hai bên sẽ kết thúc tại tòa án. Mà St-Pierre thì không thể tiêu phí quá nhiều thời gian bên ngoài sàn đấu: anh đã mất 3 năm không thi đấu và đã 35 tuổi, chỉ còn vài năm để thượng đài trong giai đoạn hoàng kim.

Nadal nghỉ đấu hết năm vì… ham HCV Olympic: Cựu số 1 thế giới tuyên bố ngừng tham gia mọi giải đấu để tập trung chữa trị chấn thương trước khi trở lại vào năm sau.

“Tôi thi đấu tại Olympic 2016 mà không có sự chuẩn bị tốt nhất và cũng chưa bình phục chấn thương nhưng vẫn đặt mục tiêu giành huy chương cho Tây Ban Nha. Việc phục hồi một cách ép buộc này khiến tôi bị đau và giờ buộc phải nghỉ cho đến hết năm”, Nadal tuyên bố.

Theo đó, tay vợt 30 tuổi sẽ không dự các giải Swiss Indoors, Paris Masters và ATP World Tour Finals. 

Tổng thư ký VTF Nguyễn Quốc Kỳ: ‘Sẽ phát triển với nguồn lực Việt Kiều’: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF và Trưởng BTC giải Vietnam Open vừa kết thúc ở TP.HCM mới đây cho biết tay vợt người Pháp gốc Việt Maxime Tabatruong muốn nhập quốc tịch Việt Nam để thi đấu cho đội tuyển.

Tabatruong hẹn “sẽ quay lại Việt Nam để có nhiều trải nghiệm hơn ở quê hương mà cha mình đã sinh ra”. Tabatruong cũng chia sẻ: “2 năm trước tôi đã gặp Hoàng Nam ở Bỉ và nhận thấy cậu ấy có nhiều tố chất tốt để phát triển hơn trong sự nghiệp”. Nếu những cái tên này cùng đứng trong một chiến tuyến ở tương lai gần, quần vợt Việt Nam hứa hẹn sẽ mạnh mẽ hơn như chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Kỳ.

Trăn dài gần 2 mét "đại náo" sân golf: Vị khách không mời đã khiến giải đấu PGA Tour Malaysia phải tạm dừng trong ít phút.

Sự kiện hi hữu trên xảy ra hôm thứ 6 vừa qua ở giải PGA Tour Malaysia. Theo đó, khi các golf thủ đang tranh tài, chú trăn dài gần 2 mét xuất hiện khiến giải đấu bị gián đoạn. Một nhân viên của khu nghỉ dưỡng Klang Valley lập tức được điều động đến để giải quyết vụ việc.

Hồi tháng 8 vừa qua, sân golf thuộc vườn quốc gia Waterton Lakes, Canada cũng từng phải "đón tiếp" một gia đình nhà gấu đến ghé thăm. Trong khi đó, các VĐV ở sân golf thuộc thành phố Florida, Mỹ thậm chí còn được nhìn thấy một chú cá sấu dài 4,5 mét đi dạo.

Sharapova đụng Muguruza ở Madrid: Mặc dù đang thụ án cấm thi đấu vì scandal doping, nhưng Sharapova vẫn tích cực tham gia những giải từ thiện, giao hữu để duy trì phong độ. Mới đây, "Búp bê Nga" vừa nhận được lời mời tham dự một trận đấu giao hữu ở Madrid vào ngày 2/12. Đối thủ của cô cũng là tay vợt khá tên tuổi: Garbine Muguruza - đương kim số 6 thế giới.

Tin thể thao HOT 23/10: Del Potro vào chung kết Stockholm - 1

Sharapova sẽ gặp Muguruza trong một trận đấu giao hữu

Klitschko mòn mỏi chờ ngày tái xuất: Thời điểm hiện tại, trận so găng trị giá 36,85 triệu đôla giữa Wladimir Klitschko và Anthony Joshua vẫn chưa thể diễn ra. Nguyên nhân là do Hiệp hội quyền anh thế giới (WBA) đã đề nghị "Tiến sĩ búa thép" so găng với Lucas Browne, người từng giữ chức vô địch chính quy của Hiệp hội này, để tranh đai siêu vô địch mà Tyson Fury vừa trả lại.

Tuy nhiên, đích thân phía Lucas Browne đã phủ nhận thông tin trên. Theo lí giải từ võ sĩ 37 tuổi, anh muốn chờ thông báo chính thức từ WBA rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Dự WTA Finals, Madison Keys lập kì tích: Madison Keys đã trở thành tay vợt nữ quốc tịch Mỹ đầu tiên kể từ năm 2005 giành suất tham dự WTA Finals mà không phải chị em nhà Williams. Trước đó, người cuối cùng làm được điều này là Lindsay Davenport.

Ở giải đấu dành cho những tay vợt mạnh nhất thế giới, Keys (xếp hạng 7 WTA) rơi vào bảng Đỏ cùng Simona Halep, Angelique Kerber và Dominika Cibulkova.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN