Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
1
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
0
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Tin HOT 22/3: Quang Liêm đăng quang giải cờ vua HDBank

Sáng 22/3, Quang Liêm thắng Padmini Rout và vô địch giải cờ vua trên sân nhà.

Quang Liêm đăng quang giải cờ vua HDBank Cup: Gặp Padmini Rout (elo 2454) của Ấn Độ ở vòng đấu cuối sáng nay, Quang Liêm đã thắng đối thủ sau 50 nước đi và vô địch giải cờ vua trên sân nhà (Quang Liêm được 7,5 điểm và hơn các đối thủ tiếp theo các chỉ số khác). Với việc tự quyết được cơ hội, Quang Liêm đã có thêm thành tích mới của mình trong tuần qua khi vừa giành được vé tham dự giải cờ vua thế giới, vừa vô địch  HDBank Cup.

Federer tự tin "đấu" Djokovic: Phát biểu trước trận chung kết Indian Wells gặp đối thủ quen thuộc Djokovic, "Tàu tốc hành" người Thụy Sỹ tỏ ra rất tự tin khi khẳng định anh sẽ không thay đổi chiến thuật trước tay vợt số 1 thế giới.

"Đây sẽ là trận đấu thú vị và hào hứng khi cả hai sẽ trình diễn thứ quần vợt đỉnh cao. Với Nadal, tôi phải điều chỉnh chiến thuật rất nhiều. Còn Djokovic, tôi không làm điều đó và có thể chơi theo cách thích hợp nhất với mình. Tôi đang cảm thấy rất thoải mái sau những gì đã thể hiện".

Quang Liêm tự quyết tại HDBank Cup: Do ứng cử viên số 1 Li Chao bất ngờ để thua Zhang Zhong ở ván đấu thứ 8, Lê Quang Liêm đã tận dụng rất tốt cơ hội để vượt lên.

Cụ thể, sau khi thắng Oliver Dimakiling ở ván 7, Quang Liêm tiếp tục thắng Barbosa để vươn lên dẫn đầu BXH với 6,5 điểm (bằng điểm với Zhang Zhong và Li Chao nhưng hơn về chỉ số phụ).

Chính vì thế, nếu giành chiến thắng ở ván đấu cuối cùng diễn ra trong ngày hôm nay gặp Padmini Rout (elo 2454) của Ấn Độ, chắc chắn Quang Liêm sẽ vô địch HDBank Cup bất chấp các kết quả khác.

Alonso chắc chắn tái xuất tại Malaysia: Luis Garcia-Abad - người quản lí của Fernando Alonso tiết lộ, cựu số 1 thế giới sẽ tái xuất tại chặng đua tổ chức ở Malaysia vào cuối tuần tới. Do gặp phải tai nạn ở Barcelona nên Alonso đã không thể góp mặt wor chặng đua Melbourne vừa diễn ra.

"Alonso rất khỏe mạnh, cậu ấy đã vượt qua kì kiểm trả và chắc chắn có thể sát cánh cùng McLaren", Abad nói.

Nadal "cay cú" Raonic: Sau thất bại bất ngờ trước Milos Raonic ở tứ kết Indian Wells, Rafael Nadal đã dành hết lời khen ngợi cho người đàn em. Tuy nhiên, đương kim số 3 thế giới lại cho rằng rất khó để "Máy giao bóng" soán các vị trí trong top 4 của anh cũng như Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray.

Tin HOT 22/3: Quang Liêm đăng quang giải cờ vua HDBank - 1

Theo Rafael Nadal, còn quá sớm để Milos Raonic nghĩ tới ngôi vị số 1 thế giới

"Raonic có khả năng giao bóng tuyệt vời, cậu ấy có thể hạ gục bất kì đối thủ nào chỉ với cú giao bóng sấm sét ấy. Tuy nhiên cậu ấy còn trẻ, và còn phải cải thiện nhiều hơn nữa mới có thể vương lên đẳng cấp hàng đầu thế giới".

Đai đen Aikido ở tuổi... 80: Bob O'Hare, một cụ ông sống ở Philadelphia (Mỹ) vừa nhận được giấy chứng nhận lên đai đen môn võ Aikido khi đã 80 tuổi. Theo người kĩ sư về hưu này, mục đích học võ của ông đơn giản chỉ để tăng cường sức khỏe, và rằng "nếu bạn nhìn thấy tôi tấn công ai đó, hãy bắt tôi lại ngay lập tức!".

Mark Cavendish dính chấn thương nặng: Theo báo giới Anh, tay đua xe đạp từng đăng quang tại Tour de France - Mark Cavendish đã dính chấn thương khá nghiêm trọng khi tham dự giải Milan – San Remo.

 Milan – San Remo là giải đua trong được ra đời từ năm 1907, có chiều dài tổng cộng là 298 km. Hiện tại, chưa rõ liệu Cavendish có thể tiếp tục góp mặt nữa hay không.

Hamilton bật mí bí quyết thành công: Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Man of the World, Lewis Hamilton tiết lộ với độc giả nhiều bí mật trong cuộc sống và sự nghiệp, cũng như chia sẻ bí quyết thành công cho những người trẻ ôm ấp giấc mơ như anh đã từng từ thời còn trẻ:

'Tôi muốn các bạn trẻ bây giờ hãy tự tin vào bản thân mình. Không chỉ vậy, các bạn phải biết cách đứng lên từ thất bại, làm việc chăm chỉ, coi công việc như một niềm đam mê bởi vì không ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi ý thức rất rõ về điều này", trích lời tay đua số 1 thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN