Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin HOT 31/3: Chú Toni vẫn lạc quan về Rafael Nadal

Người chú ruột kiêm HLV của Rafael Nadal vẫn tin tưởng “Bò tót” sẽ sớm quay trở lại phong độ đỉnh cao trong những giải đất nện sắp tới ở Monte-Carlo và Barcelona…

Toni Nadal vẫn lạc quan về phong độ của cậu cháu: Nhận định về việc Rafael Nadal liên tục bị loại sớm khỏi 2 giải ATP Masters 1000 ở Indian Wells và Miami, ông chú ruột kiêm HLV của tay vợt số 3 thế giới đã tỏ ra khá lạc quan: “Cậu ấy vẫn đang luyện tập chăm chỉ. Vấn đề của Rafa hiện giờ có lẽ là sự tự tin. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ quay trở lại mạnh mẽ ở giải Monte-Carlo sắp tới.”

Chị em Williams "dắt tay nhau" vào tứ kết WTA Miami: Trong khi cô em Serena tiếp tục khẳng định ưu thế vượt trội của tay vợt nữ số 1 thế giới khi dễ dàng đánh bại hạt giống số 24 Svetlana Kuznetsova sau 2 set (6-2, 6-3) ở vòng 4 Miami thì cô chị Venus cũng đã có vé vào vòng đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất khi bất ngờ đánh bại hạt giống số 4 Caroline Wozniacki 6-3, 7-6 (7-1).

Murray bình tĩnh trước mốc trọng đại của bản thân: Tay vợt số 1 của Vương quốc Anh đang có 499 trận thắng trong sự nghiệp và nếu tiếp tục đánh bại đối thủ người Nam Phi Kevin Anderson ở vòng 4 Miami Open, anh sẽ là trở thành tay vợt thứ 16 có ít nhất 500 trận thắng trong kỉ nguyên mở. Trước trận đấu quan trọng, Andy Murray nói: “Tôi biết cuộc gặp gỡ với Kevin sắp tới sẽ rất quan trọng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng.”

Fernando Alonso chạnh lòng nhớ về đội đua cũ: Cựu vô địch thế giới người Tây Ban Nha đã đến chia vui với Sebastian Vettel sau khi tay lái trẻ tài năng người Đức cán đích ở vị trí số 1 tại Malaysia GP (Sepang) trong màu áo Ferrari (đội đua cũ của chính Alonso). “Tôi nhìn Vettel và nghĩ rằng liệu mình còn ở Ferrari thay vì chuyển đến McLaren, không biết người đứng trên bục cao nhất để nhận giải có phải là mình không”.

Valentino Rossi phấn khích tột độ sau chiến thắng ở Qatar: Tay đua đã 9 lần vô địch thế giới nội dung đua MotoGP nói rằng việc anh vượt qua đối thủ Andrea Dovizioso (Ducati) ở Qatar Grand Prix thực sự là một trong những chiến thắng chặng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình. Tay đua nổi tiếng đang đầu quân cho đội Yamaha còn khẳng định mình sẽ tham dự Goodwood Festival of Speed  (Lễ hội dành cho những tay đua chuyên nghiệp và người đam mê thể thao tốc độ) vào ngày 28/6 tới.

Tin HOT 31/3: Chú Toni vẫn lạc quan về Rafael Nadal - 1

Valentino Rossi đã xuất sắc về nhất chặng đua ở Qatar

Sao trẻ Tomic bị la ó phản đối. Ở trận đấu tại vòng 3 Miami Masters vừa qua, tay vợt trẻ người Úc, Bernard Tomic đã thắng Berdych trong séc 1 và có tới 4 cơ hội kết thúc trận đấu ở séc 2 nhưng đều bỏ lỡ. Chính điều này đã khiến một bộ phận khán giả trên sân từ ủng hộ quay sang la ó, chỉ trích phong độ của Tomic.

Kết quả Tomic đã để thua Berdych sau 3 séc với các tỷ số 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), 6-1. Đặc biệt trong séc 3, Tomic đã thể hiện tinh thần thi đấu khá bạc nhược, một phần vì lý do sức khỏe không tốt. Điều này cũng là một phần khiến cho các khán giả la ó, phản đối tài năng trẻ xứ sở chuột túi.

Cầu lông Ấn Độ phá vỡ sự thống trị của Trung Quốc. Lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua ngôi vị số 1 thế giới ở nội dung cầu lông nữ sẽ không thuộc về đất nước đông dân nhất thế giới. Tay vợt nữ người Ấn Độ Saina Nehwal mới đây đã xuất sắc đăng quang giải cầu lông Ấn Độ Super Series. Với thắng lợi này tay vợt Ấn Độ sẽ vượt qua Li Xuerui để chiếm ngôi số 1 thế giới. Người gần nhất làm được điều này là Tine Baun (Đan Mạch) hồi tháng 12/2010.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.T ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN