Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Gia nhập chính trường, Pacquiao bị "ném đá" dữ dội

Tay đấm lừng danh không nhận được nhiều sự ủng hộ với quyết định chạy đua vào Thượng viện Philippines.

Video Pacquiao tham gia chính trường (nguồn VTV):

Hôm thứ hai vừa qua, tay đấm lừng danh Manny Pacquiao đã thông báo với truyền thông về kế hoạch chính thức chạy đua vào 1 trong những chiếc ghế của Thượng Viện Philippines, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2016. Cũng theo “Pac-man", anh đang nhận được sự săn đón ráo riết từ đảng Tự do do đương kim tổng thống Benigno Aquino đứng đầu, bên cạnh một số đảng quyền lực khác.

“Đúng vậy, tôi sẽ tham gia vào cuộc bầu cử Thượng viện năm 2016, nhưng vẫn phải cân nhắc xem nên gia nhập đảng nào”, trích lời Pacquiao.

Gia nhập chính trường, Pacquiao bị "ném đá" dữ dội - 1

Quyết định chạy đua vào Thượng viện của Manny Pacquiao không nhận được sự ủng hộ của NHM

Manny Pacquiao, 36 tuổi, từng vô địch boxing thế giới ở 8 hạng cân khác nhau và cùng Floyd Mayweather làm nên "trận so găng triệu đô" tại Las Vegas hồi tháng 5 năm nay. Bằng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thể thao, anh đã quyết định ứng cử Đại biểu Quốc hội ở một huyện nghèo thuộc phía Nam Philippines, bất chấp lịch tập luyện, thi đấu dày đặc.

Tuy vậy  trên cương vị chính khách, Pacquiao vẫn thể chưa gặt hái thành công. Thậm chí rất nhiều lần, dư luận lên tiếng chỉ trích tay đấm lừng danh vì thường xuyên vắng mặt ở các cuộc họp mặt Đại biểu Quốc hội.

Chính vì vậy, ngay khi biết tin "Pac-man" tiếp tục nuôi tham vọng tranh cử tại Thượng Viện, một làn sóng tẩy chay nhắm vào anh nổ lên dữ dội. Trên các trang mạng xã hội, NHM cũng thẳng thắn bày tỏ những ý kiến gay gắt như: “Pac-man, anh là thần tượng của tôi, nhưng trong lĩnh vực boxing chứ không phải chính trị" hay "Pacquiao, anh thậm chí còn chẳng thèm góp mặt ở những buổi họp Quốc hội, giờ lại muốn mơ tới Thượng viện để làm gì?".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN