Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jan-Lennard Struff
0
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
1
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Chán nản, Cung Lê quyết định từ bỏ làng võ

Vào đầu tháng 12/2014 võ sĩ lừng danh người Mỹ gốc Việt – Cung Lê ra quyết định rời khỏi UFC. Và vào ngày hôm qua, sau nhiều đắn đo suy nghĩ, Cung Lê quyết định từ giã khỏi làng võ thuật tự do MMA, thông tin trên khiến nhiều người hâm mộ võ sĩ 42 tuổi cảm thấy hụt hẫng.

Sau nhiều tháng cân nhắc suy nghĩ kỹ, võ sĩ hạng trung Cung Lê đã quyết định treo găng MMA ở tuổi 42. Thông tin trên đã được trang chủ MMAjunkie xác nhận vào ngày hôm qua (20/1).

Đây có thể coi là một hành động ‘’cực chẳng đã’’ của tay đấm 42 tuổi, sau những mẫu thuẫn với UFC. Chắc chắn lý do mà Cung Lê chia tay với đấu trường võ thuật tự do MMA không phải vì lý do tuổi tác, cũng chẳng phải do trận thua bằng knock-out trước Michael Bisping tại Macau. Mà liên quan đến những xích mích, kiện tụng không có hồi kết với UFC.

Cung Lê chưa thể quên vụ doping, sau khi gỡ bỏ lệnh cấm thi đấu, rồi chứng minh sự trong sạch cho võ sĩ 42 tuổi, nhưng UFC vẫn chưa có một lời xin lỗi chính thức nào với Cung Lê.

Chán nản, Cung Lê quyết định từ bỏ làng võ - 1

Cung lê tuyên bố treo găng giải nghệ

Trong thời gian gần đây, Cung Lê và hai võ sĩ khác tiếp tục đâm đơn kiện UFC về những yêu cầu cho cá nhân cũng như đòi hỏi về quyền được trở thành 1 vận động viên tự do (free agent), và quyền được được phép thi đấu cho bất kì công ty nào anh ta muốn.

Tuy nhiên, khi vụ kiện tung trên vẫn còn dang dở, thì nhà vô địch hạng trung Strikeforce 2008, quyết định tuyên bố treo găng giải nghệ: “Sau nhiều tháng suy nghĩ, thảo luận với vợ và gia đình, chúng tôi nhận ra rằng phía trước còn khá nhiều việc phải làm, nhưng không phải là tiếp tục thi đấu võ thuật. Tôi quyết định giải nghệ, không tham gia vào các hoạt động võ thuật’’.

 ‘’Những trận đấu đã qua sẽ luôn ở trong trái tim tôi, võ thuật sẽ tiếp tục là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi’’. Tiếp đó, võ sĩ người Mỹ gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, cám ơn gia đình và bạn bè.

Phản ứng trước sự việc này, chủ tịch UFC – Dana White cho biết ông khá bất ngờ trước quyết định của Cung Lê nhưng sẽ vẫn ủng hộ tay đấm này: ‘’Cung Lê là một đại sứ tuyệt vời của môn thể thao này ở châu Á, anh ấy là một trong những võ sĩ hạng trung xuất sắc nhất. Tôi thật sự rất thích làm việc cùng anh ấy. Mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ấy."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (MMAjunkie) ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN