Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ

Sự kiện: Project Runway Vietnam

Thử thách bơi cướp cờ khiến các thí sinh Project Runway kiệt sức.

Ở mỗi tập Project Runway Vietnam 2014 được phát sóng, các thí sinh phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn khác nhau. Trong tập 4, các nhà thiết kế trẻ đã chia ra 2 nhóm với đội trưởng là “chàng trai phụ hồ” Lý Giám Tiền và “gái có chồng” Thùy Nga để thực hiện thử thách mang tên "Vượt sông cướp cờ".

Với sự dẫn dắt thông minh, đội của Lý Giám Tiền đã biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và giành chiến thắng Trong khi đó, đội của Thùy Nga gặp thất bại vì thiếu sự liên kết, từng thành viên hoạt động riêng lẽ và không hỗ trợ được nhau nhiều.

Phải nói rằng, đây là một thử thách rất  thú vị, giúp các nhà thiết kế hiểu được sự quan  trọng của tinh thần đồng đội, sự ăn ý khi làm việc nhóm. "Vượt sông cướp cờ" cũng khiến các thí sinh mệt lử, thậm chí có người còn nôn ọe vì quá mất sức.

Các thí sinh kiệt sức vì thử thách "Vượt sông cướp cờ"

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 1

Các thí sinh sau thử thách bơi lội

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 2

Dù rất mệt nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành thử thách được đề ra

Cũng trong tập 4 này, các thí sinh còn bước vào thử thách khó khăn, căng thẳng và kịch tính nhất từ Project Runway Vietnam 2014, đó là thiết kế và làm việc theo nhóm. 

Mỗi nhà thiết kế với cá tính, phóng cách khác nhau sẽ phải hòa hợp làm việc cùng nhau để tạo ra một bộ sưu tập Xuân Hè. Họ được chia làm ba nhóm được lãnh đạo bởi 3 nhà thiết kế xuất sắc nhất tuần trước gồm: Giám Tiền, Diệu Linh và Minh Quân.

Nhóm Giám Tiền có Minh Công và Tuấn Vũ phải thực hiện bộ sưu tập dạo phố. Nhóm Diệu Linh gồm Nguyễn Thảo, Nguyên Phong và Hồng Lam thực hiện bộ sưu tập dã ngoại. Cuối cùng, nhóm Minh Quân với Thùy Nga và Đình Chiến được giao nhiệm vụ thiết kế bộ sưu tập mang phong cách công sở. 

Lần đầu làm việc nhóm, các thí sinh không tránh khỏi bỡ ngỡ và mâu thuẫn. Như Minh Quân với bản chất hiền lành đã gặp không ít khó khăn trong việc lãnh đạo nhóm đi đến quyết định chung, còn nhóm căng thẳng nhất chính là của Lý Giám Tiền.

Bản thân các thành viên trong nhóm đã không ưa nhau giờ phải làm việc chung nhóm sẽ có nhiều bất lợi. Không chỉ thế, Minh Công và Tuấn Vũ còn thẳng thắn cho rằng Giám Tiền không được học hành chính thống và không có khả năng lãnh đạo.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, cuối cùng BST của từng nhóm cũng đã hoàn thành. 

Nhóm của Diệu Linh với bộ sưu tập dã ngoại, đã sử dụng gam màu color block nổi bật và được Trương Ngọc Ánh khen ngợi vì sự táo bạo và mạnh mẽ. Trong khi đó, giám khảo Thiên Hương lại cho rằng việc kết hợp nguyên liệu dệt kim cùng với kim loại là một quyết định khá mạo hiểm và sai lầm.

"Thiếu đi sự sáng tạo và đột phá" là nhận xét từ NTK Công Trí về nhóm của Minh Quân với chủ đề công sở. 

Còn lại BST Xuân Hè của nhóm Lý Giám Tiền nhận được nhiều lời đánh giá tích cực từ các ban giám khảo. Tính thống nhất cao, cách phối màu sắc đẹp mắt, kiểu dáng sáng tạo và mang tính ứng dụng là những lời khen dành cho Giám Tiền, Minh Công và Tuấn Vũ.

Và tại thử thách lần này, Lý Giám Tiền tiếp tục "vượt mặt" các thí sinh khác và có chiến thắng thuyết phục. Gia nhập vào nhóm an toàn cùng Giám Tiền còn có Tuấn Vũ, Hồng Lam, Nguyên Phong và Thùy Nga; trong khi Đình Chiến, Nguyễn Thảo, Minh Công và Diệu Linh phải đối mặt với nguy cơ bị loại. 

Buổi nhận xét đánh giá loại tuần này còn vô cùng kịch tính khi ban giám khảo cho phép các nhà thiết kế nói lên quan điểm của mình về việc ai nên là người ra về trong từng nhóm.

Nguyễn Thảo hoàn toàn sốc khi phần lớn các thành viên đều lựa chọn cô phải ra về, trong khi Đình Chiến cũng được Minh Quân và Thùy Nga cho rằng anh nên là người ra về bởi sự đóng góp quá ít ỏi cho thành quả chung của nhóm.

Kết quả chung cuộc, Đình Chiến và Nguyễn Thảo là 2 thí sinh bị loại vì không có sản phẩm thuyết phục được ban giám khảo. Đình Chiến không chắc tay trong việc thiết kế trang phục nam và chính Minh Quân phải giúp anh thực hiện hơn 50% mẫu trang phục.

Trong khi đó, Nguyễn Thảo đặt quá nhiều cảm xúc cá nhân mình vào mẫu thiết kế và trở thành con dao hai lưỡi khi cô không thể hòa hợp với xu hướng chung của nhóm. 

Đây là phần loại kép đầu tiên của Project Runway 2014. Điều này càng đẩy áp lực của cuộc thi lên cao, buộc từng thí sinh phải luôn cố gắng không ngừng nghỉ.

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 3

Làm việc nhóm khiến các thí sinh gặp không ít khó khăn

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 4

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 5

Minh Công, Giám Tiền và Tuấn Vũ không ưa nhau vẫn được xếp vào một nhóm

Trong tập 4 tuần này, Lý Giám Tiền và Nguyên Phong bị tố gian lận trong thử thách ở tập 3 khi sử dụng tiền riêng để mua nguyên liệu. Các thí sinh đã có cuộc nói chuyện tại ngôi nhà chung để làm rõ vấn đề này.

Tất cả đã quyết liệt yêu cầu Giám Tiền cùng Nguyên Phong phải giải thích và thành thực với mọi người để gìn giữ sự công bằng trong chương trình. Tuấn Vũ cùng Thùy Nga còn đưa bằng chứng để buộc tội việc Lý Giám Tiền và Nguyên Phong cố tình sử dụng tiền cá nhân để thêm vào số tiền BTC cho khi mua nguyên liệu.

Họ yêu cầu Nguyên Phong và Lý Giám Tiền phải liệt kê ra từng món đồ và giá tiền đã mua. 

Lý Giám Tiền cho rằng mình không sai, vì trong thiết kế ở tập 3 Lý Giám Tiền chưa dùng hết số tiền 500 ngàn đồng, nhưng nếu cộng nguyên liệu mà các thí sinh khác cho và qui ra tiền thì số tiền lại bị dôi lên. 

Còn về Nguyên Phong đã sử dụng số tiền còn dư Đặng Khánh cho sau khi bị loại để mua nguyên liệu. Do không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này, các NTK quyết định nhờ đến BGK.

Sau khi thảo luận và xem xét vấn đề trên nhiều khía cạnh, ban giám khảo cho rằng việc Giám Tiền chiến thắng hoàn toàn thuyết phục vì thiết kế của anh hoàn hảo nhất. Tuy nhiên “thưởng phạt phân minh”, họ đã quyết định tước vị trí này của anh trong tập 3 và trao cho Diệu Linh. 

Các thí sinh tố cáo chuyện gian lận với giám khảo

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 6

Đình Chiến khóc như mưa khi bị loại

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 7

Nguyễn Thảo bị loại trong thử thách làm việc nhóm

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 8

Bộ sưu tập của nhóm Diệu Linh được đánh giá cao về cách phối màu, và kiểu dáng trẻ trung, năng động, tuy nhiên về phối hợp chất liệu lại mắc khác nhiều lỗi

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 9

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 10

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 11

Bộ sưu tập chiến thắng tuần này của nhóm Lý Giám Tiền đã nhận được lời khen từ các giám khảo. Họ có được sự ăn ý, phối hợp màu sắc cũng như chất liệu, rất phù hợp với chủ đề dạo phố.

Thí sinh Project Runway vất vả với thử thách cướp cờ - 12

Bộ sưu tập phong cách công sở của nhóm NTK Minh Quân, tuy đúng với chủ đề, đường nét cắt may tinh tế tuy nhiên lại quá an toàn, không có tính đột phá

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
Project Runway Vietnam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN