Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc

Vụ gây mê cưỡng dâm khiến một mẫu nam 24 tuổi người Trung Quốc thiệt mạng. Lộ diện thông tin 10 mẫu nam khác từng bị hại đang khiến làng thời trang Hoa ngữ bàng hoàng.

Lịch sử gây án của kẻ đồng tính

Mới đây, truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa tin về vụ án hiếp dâm đồng tính khiến một người mẫu nam thiệt mạng.

Theo đó, đối tượng 43 tuổi Đỗ Bác Văn có biệt danh "sói ăn thịt mẫu nam" thường giả mạo là nhà sản xuất công ty quảng cáo và truyền hình, lấy cớ đến Trung Quốc ghi hình quảng cáo để lừa phỉnh hẹn hò các mẫu nam điển trai ở đây.

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 1

Đỗ Bác Văn (đội mũ) bị cảnh sát hình Đài Loan bắt giữ.

Theo điều tra của phía cảnh sát, Đỗ Bác Văn mang hai dòng máu Đài Loan - Nhật Bản, hắn mang quốc tịch Nhật Bản của người cha đã qua đời. Đỗ tốt nghiệp Đại học Kanagawa ở Nhật. Hơn 10 năm trước, nhờ thông thạo tiếng Nhật, Đỗ đến Quảng Châu, Trung Quốc làm phiên dịch tiếng Nhật cho một công ty điện tử. Năm 1994 hắn bắt đầu phạm tội cưỡng dâm và bị ngồi từ 1,5 năm.

Sau khi ra tù, Đỗ vẫn "ngựa quen đường cũ" khi tiếp tục giở chiêu trò cũ. Hắn tự xưng là giám đốc công ty kiêm nhà sản xuất quảng cáo hoặc nhân sự cấp cao đài truyền hình Đài Loan, nhằm lừa phỉnh dụ dỗ các người mẫu nam ở khắp đại lục cũng như các đối tượng trên mạng internet.

Đối tượng của Đỗ là những người mẫu nam có ngoại hình điển trai, trắng trẻo, cao ráo. Nếu gặp ngoài đời khác với trong hình sẽ bị Đỗ từ chối thẳng thừng.

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 2

Người mẫu nam có ngoại hình điển trai, trắng trẻo, cao ráo là đối tượng ưa thích của Đỗ Bác Văn (hình minh họa)

Qua lời khai của Đỗ, hắn thường dụ dỗ các người mẫu bằng lời đường mật khi hứa hẹn nạn nhân trong 3 ngày quay quảng cáo sẽ nhận được khoản thù lao từ 5.000 - 6.000 NDT (17 - 20 triệu đồng), cộng với tiền vé máy bay và khách sạn. Khi đã dụ được đối tượng, Đỗ dùng thuốc mê và tiến hành xâm hại tình dục.

Gây mê, cưỡng dâm đến chết mẫu nam 24 tuổi

Đầu năm 2014, Đỗ Bác Văn quen người mẫu nam Hạng Hải 24 tuổi thông qua trang web của giới người mẫu. Ngày 12/2/2014, Đỗ đề nghi gặp Hạng Hải bằng cách giới thiệu là giám đốc công ty quảng cáo, đang tìm người mẫu để quay quảng cáo cho một hãng rượu vang mới ra mắt.

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 3

Nạn nhân Hạng Hải.

Đỗ yêu cầu Hạng Hải casting chụp hình thử, cả hai vui vẻ chuyện trò và đồng ý đến một khách sạn ở Vũ  Hán. 17h cùng ngày, Đỗ đưa Hạng Hải đến khách sạn và mang theo rượu, vừa chuốc say nạn nhân, vừa ghi hình.

Nam người mẫu sinh năm 1990 không hề đề phòng. Nạn nhân xấu số bị Đỗ Bác Văn chuốc rượu có lén bỏ thuốc gây mê quá liều (5 viên FM2) dẫn đến hôn mê, sau đó bị cưỡng bức.

Sau khi giở trò đồi bại xong, Đỗ Bác Văn mặc lại trang phục cho nạn nhân. Hơn 22h cùng ngày, Đỗ rời khách sạn mang theo một túi ni lông bỏ vào thùng rác bên ngoài thang máy. Sau đó hắn bỏ việc ở đại lục, trốn về Đài Bắc sống cùng mẹ. 

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 4

Hình ảnh từ camera cho thấy, Đỗ Bác Văn (trái) và Hạng Hải đang làm thủ tục check-in ở khách sạn ở Vũ Hán.

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 5

Đỗ Bác Văn đựng rượu và máy quay trong balo và hành lý xách tay.

Hai ngày sau người của khách sạn mới phát hiện ra xác của người mẫu tội nghiệp. Công an Trung Quốc lập tức tới hiện trường giám định và thu được DNA từ nước bọt của Hạng Hải.

Bắt giữ và lời khai kẻ thủ ác

Theo báo cáo từ đội số hai thuộc đại đội trinh sát số 7 của cục hình sự thành phố Đài Bắc, Đài Loan cho biết, kể từ tháng 2/2014 sau khi gây ra cái chết đối với mẫu nam 24 tuổi họ Hạng, Đỗ không dám trở lại Trung Quốc đại lục, thay vào đó hắn chuẩn bị thuốc mê, lên kế hoạch hẹn hò các nạn nhân tiếp theo đến Việt Nam để gây án.

Nghi ngờ Đỗ, tổ trinh sát nhanh chóng cho khám xét nhà của y. Ngày 29/9, khi khám xét nhà của Đỗ Bác Văn ở Đài Bắc, tổ trinh sát phát hiện nhiều liều thuốc gây mê chưa dùng đến.

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 6

Đỗ Bác Văn bị đội trinh sát số 7 Đài Loan bắt giữ.

Tòa án Thổ Lâm của Đài Loan ngay trong ngày đã ra quyết định bắt giữ đối với Đỗ Bác Văn. Trước mặt mẹ đẻ, Đỗ Bác Văn khóc lóc hối lỗi: "Mẹ, con đã phạm phải việc sai trái rồi!".

Sau khi bị bắt giữ, Đỗ phủ nhận đã làm nạn nhân Hạng Hải tử vong. Y cho rằng, thuốc không khiến nạn nhân bị hôn mê cũng như kiên quyết từ chối việc cưỡng đoạt tài sản của nam người mẫu.

Ra tù vào tội và 11 vụ hiếp dâm đồng tính

Tại đồn cảnh sát, Đỗ Bác Văn chủ động khai báo từng gây 8 vụ án, trong đó có 4 vụ là cưỡng dâm.

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 7

Hạng Hải là một trong nhiều người mẫu nam bị Đỗ lừa và dụ dỗ cưỡng dâm.

Tuy nhiên, phía cảnh sát thu thập được nhiều tài liệu hơn thế. Qua đó xác nhận Đỗ ít nhất đã thực hiện 11 vụ án gây mê hiếp dâm, đối tượng đều là các người mẫu nam ở hàng chục thành phố lớn của đại lục như Quảng Đông, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang...

Được biết, Đỗ Bác Văn đã sử dụng loại thuốc gây mê FM2 khiến bạn tình lâm vào tình trạng hôn mê, sau đó tiến hành cưỡng hiếp. Hắn còn có sở thích ghi hình lại các cuộc ân ái thú tính này. Không những vậy, gãy còn thực hiện hành vi cướp tài sản của những thanh niên trẻ sau khi thực hiện hành vi gây án.

Đỗ cũng thừa nhận bản thân là người đồng tính, khi làm việc ở đại lục thường mua dâm với các mẫu nam, về sau hình thành sở thích cưỡng hiếp các mẫu nam, vì như vậy mang lại nhiều khoái cảm cho hắn.

Hiện tại, Tòa án Thổ Lâm của Đài Loan khép hành vi của Đỗ Bác Văn đối với mẫu nam Hạng Hải là tội cưỡng ép giao cấu khiến nạn nhân tử vong

Nam người mẫu Hạng Hải (sn 1990) đến từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và từng tốt nghiệp khoa Biểu diễn tại Học viện thời trang thuộc Đại học Sư phạm Tứ Xuyên. Anh sở hữu chiều cao 1,87m, số đo ba vòng 96, 74, 92 cùng gương mặt ăn hình nên được chú ý và bắt đầu tham gia nghề mẫu từ năm 2011.

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 8

Hạng Hải từng giành vị trí thứ 2 trong cuộc thi Người mẫu trên mạng của đài CCTV.

Năm 2013, Hạng Hải tham gia cuộc thi Người mẫu trên mạng của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) và giành vị trí á quân. Anh thường xuyên xuất hiện trong các bộ hình ảnh cưới, thời trang nam trên mạng, cho các tạp chí, tham gia trình diễn cho nhiều hãng thời trang Trung Quốc. 

Nhờ gương mặt điển trai và ngoại hình nổi bật, Hạng Hải được coi là thế hệ người mẫu nam trẻ sáng giá của làng mẫu nam Trung Quốc. Giá hợp đồng để mời Hạng Hải tham gia hợp tác vào khoảng 1.200 NDT (4 triệu đồng).

Một vài hình ảnh về người mẫu xấu số Hạng Hải:

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 9

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 10

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 11

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 12

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 13

Hạng Hải (thứ hai từ phải qua) trên sàn catwalk.

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 14

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 15

Bắt kẻ gây mê và cưỡng dâm 11 mẫu nam Trung Quốc - 16

Anh từng được coi là một trong những người mẫu sáng giá của làng thời trang trẻ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo Sina/Liberty Times/Mingshengbao) ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN