Truy tìm “nữ quái” 9X lừa bán bạn thân sang biên giới

Sự kiện: Hành trình phá án

Do cuộc sống vất vả, Sùng Thị Phùa (SN 1990) đã bỏ sang Trung Quốc lấy chồng hai. Tại đây, Phùa cấu kết với một số đối tượng khác về Việt Nam lừa các phụ nữ nhẹ dạ, cả tin để bán sang biên giới.

Lợi dụng thời gian về thăm người thân, Phùa đã tiếp cận, lôi kéo và tạo lòng tin với nhiều người trong vùng. Đối tượng đã hứa hẹn giúp tìm việc làm ở vùng biên giới hoặc làm thuê bên Trung Quốc có thu nhập cao rồi thực hiện hành vi bán người.  

Là bạn thân và thường xuyên liên lạc với chị Tráng Thị Lìn (trú xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) nên Phùa rủ chị sang Trung Quốc lấy chồng giàu, sống một cuộc sống sung sướng nhưng chị Lìn không đồng ý. Sau rất nhiều lần dụ dỗ, cuối cùng Phùa cũng thuyết phục được “con mồi”.

Hành trình truy Sùng Thị Phùa và các đối tượng trong đường dây buôn người ở Lai Châu diễn ra như thế nào? Mời độc giả cùng theo dõi nội dung và tình tiết vụ án.

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN