Truy lùng "siêu trộm" phá két sắt giữa ban ngày

Sự kiện: Hành trình phá án

Vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định đã gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân bởi hành vi của đối tượng thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Như thường lệ, 7h30 sáng ngày 2/5/2012 chị Huỳnh Thị Thanh Dung (SN 1977, trú tại số  30 Võ Văn Dũng, TP Quy Nhơn), kinh doanh dịch vụ cầm đồ cùng chồng đi ăn sáng rồi đưa con đi học. Nghĩ mình chỉ đi một lát nên chị Dung chủ quan chỉ khóa cánh cổng sắt bên ngoài. Nhưng khi về nhà, hai vợ chồng chị đã vô cùng bàng hoàng bởi đồ đạc bị lục tung, chiếc két sắt bị phá, toàn bộ tài sản trong đã không cánh mà bay.

Theo trình báo của chủ nhà, kẻ gian đã lấy đi số tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng trong đó có 257 triệu đồng tiền mặt, 202 USD, 12 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay cùng nhiều nữ trang bằng vàng và một số giấy tờ quan trọng.

Trước tình hình trên, lãnh đạo công an thành phố Quy Nhơn đã tập chung lực lượng, triển khai công tác truy tìm đối tượng.

Vậy tên trộm ma ranh này là ai? Bằng cách nào mà có thể lấy đi toàn bộ số tài sản trong két sắt nhà nạn nhân giữa thanh thiên bạch nhật? Mời độc giả cùng theo dõi nội dung và tình tiết vụ án.

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN