Phát hiện cô gái bị trói tay, siết cổ trong phòng trọ

Sự kiện: Bản tin 113

Chiều nay 29/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân đang tiếp tục lấy lời khai các nghi can, để làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà trọ số 630, đường Hồ Ngọc Lãm.

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, những người thuê trọ gõ cửa căn phòng số 13, gọi cô gái tên Trần Thị T. (SN 1992, quê Bến Tre) dậy đi làm nhưng không thấy trả lời. Khi vào kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trước cửa nhà tắm trong tư thế hai tay bị cột chặt, một đoạn dây nhôm siết trên cổ, sát bên có một con dao Thái Lan. 

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Bản tin 113 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN