Hành trình truy lùng băng cướp tiền công đức (P.Cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Khẩn trương rà soát đầu mối các hãng taxi được thuê chở khách ra khỏi khu vực chùa Lôi Âm vào tối ngày 19.7.2013. Tuy nhiên việc truy tìm băng cướp từ điểm đầu đã không thu được kết quả.

Căn cứ từ nguồn tin quần chúng cho biết có một nam thanh niên hỏi xe taxi đi về Đông Triều, ban chuyên án đã lập tức lật lại hướng truy tìm theo điểm đến của đối tượng. Một hãng taxi của huyện Đông Triều đón khách tại địa phận chùa Lôi Âm trong tối 19/7 đã được tìm ra.

Các trinh sát đã xác định một trong hai hành khách là người quen của lái xe, có tên Cao Thế Thuận (trú xã Tràng An, huyện Đông Triều). Qua phân tích nhận dạng, Cao Thế Thuận chính là một trong những đối tượng đã vượt đò lên chùa Lôi Âm.

Theo dõi và biết đối tượng đang có mặt ở nhà, tổ công tác tại Đông Triều quyết định hợp đồng tác chiến, bắt giữ Cao Thế Thuận trong buổi tối hắn ngồi nhả từng hơi thuốc cùng những toan tính quỷ quyệt trong đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN