Hành trình truy lùng băng cướp tiền công đức (P.2)

Sự kiện: Hành trình phá án

Muốn lên đến chùa Lôi Âm, chỉ có một cách duy nhất là phải đi đò qua hồ Yên Lập, vào trong lúc và leo núi lên chùa. Trừ khi bọn cướp “mọc cánh”, bằng không cũng chẳng còn con đường nào khác. Do vậy, các trinh sát đã trở đi trở lại nhiều lần bến đò gặp gỡ người dân để thu thập thông tin.

Với những thông tin ít ỏi từ quần chúng nhân dân, dựng lên nhân dạng các đối tượng quả là một bài toán nan giải. Theo đó, việc truy vết thân nhân, lai lịch, tung tích các đối tượng lại càng khó khăn hơn khi những kẻ phạm tội đã kịp cao chạy xa bay.

Để việc nhận dạng đối tượng được nhanh chóng, chính xác, tổ phá án đã nghiên cứu phần mềm nhận dạng đã triển khai ứng dụng ngay công nghệ phân tích vào ngay chuyên án C197.

Mời độc giả đón xem phần cuối Hành trình phá án: "Hành trình truy lùng băng cướp tiền công đức​​​", vào 19h00, 25/10/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN