5 trùng hợp thú vị trong lịch sử đấu trường sắc đẹp

Màu của chiếc váy tương đồng với vương miện dường như đã mang về may mắn cho rất nhiều người đẹp.

1 năm 2 hoa hậu ‘thoái vị’

Năm 2002, hai người đẹp giành vương miện tại Hoa hậu Hoàn vũ và hoa hậu Trái đất là Oxana Fedorova và Dzejla Glavovic đều từ bỏ ngôi vị của mình. Họ cũng có chung một lý do là không hoàn thành được những trọng trách mà ban tổ chức cuộc thi đề ra.

Đáng chú ý là vẻ đẹp của hai hoa hậu này được đánh giá là khá giống nhau, từ vóc dáng tới gương mặt, mái tóc, nụ cười.

5 trùng hợp thú vị trong lịch sử đấu trường sắc đẹp - 1

Hoa hậu Hoàn vũ 2002 Oxana Fedorova

5 trùng hợp thú vị trong lịch sử đấu trường sắc đẹp - 2

... và hoa hậu Trái đất 2002 Dzejla Glavovic đều "thoái vị" vì không làm tròn nhiệm vụ

Thứ tự gọi tên top 5 giống hệt nhau trong 2 năm 2006, 2007

Trong 2 năm 2006 và 2007, thứ tự gọi tên từ top 5 tới hoa hậu Hoàn vũ hoàn toàn trùng hợp. Người đứng ngoài cùng, bên trái là top 5 và cứ lần lượt, các người đẹp từ trái qua phải được trao các ngôi vị top 4, á hậu 2, á hậu 1 và hoa hậu.

5 trùng hợp thú vị trong lịch sử đấu trường sắc đẹp - 3

Top 5 của năm 2006, các người đẹp đứng từ trái qua phải lần lượt là top 5, top 4, á hậu 2, á hậu 1 và hoa hậu

5 trùng hợp thú vị trong lịch sử đấu trường sắc đẹp - 4

Trường hợp tương tự cũng xảy ra năm 2007

Trùng hợp với ngôi vị hoa hậu 2006 và 2007

Năm 2006, Zuleyka - đại diện đến từ Puerto Rico giành vương miện hoa hậu, ngay năm trước đó (2005), người đẹp đến từ quốc gia này được trao ngôi vị á hậu 1. Trường hợp tương tự tiếp tục xảy ra vào năm 2007, khi Riyo Mori, đại diện Nhật Bản, giành vương miện hoa hậu. Năm trước đó (2006), đại diện Nhật Bản là Kurara Chibana được trao ngôi vị á hậu 1.

5 trùng hợp thú vị trong lịch sử đấu trường sắc đẹp - 5

Năm 2006, đại diện Puerto Rico đoạt vương miện hoa hậu, năm trước đó, đại diện quốc gia này đã giành ngôi á hậu 1

5 trùng hợp thú vị trong lịch sử đấu trường sắc đẹp - 6

Kịch bản tương tự cũng diễn ra năm 2007 khi Riyo Mori đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Năm trước đó (2006), đại diện Nhật là Kurara Chibana cũng giành ngôi á hậu 1

Đại diện Mỹ ngã trong đêm chung kết 2 năm liên tiếp

Năm 2007, đại diện Mỹ là Rachel Smith trượt ngã trên sàn diễn ngay trong đêm chung kết ở Mexico. Ngay năm sau đó (2008), Crystle Stewart, một người đẹp cũng đến từ Mỹ cũng không thoát cái “dớp” ngã đau trong đêm thi quyết định. Cú ngã của cả hai cũng khá giống nhau và dù bị ngã, cả 2 đều lọt vào top 10 chung cuộc.

5 trùng hợp thú vị trong lịch sử đấu trường sắc đẹp - 7

Cú ngã để đời của 2 đại diện Mỹ trong 2 năm liên tiếp

Vương miện và chiếc váy

Dù là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng có vẻ như màu sắc của chiếc đầm dạ hội thường mang lại may mắn cho người mặc. Năm 2015 vừa qua, đại diện Philippines Pia Alonzo Wurtzbach mặc chiếc váy xanh nước biển, trùng với màu đá sapphire trên chiếc vương miện của cô và đã giành chiến thắng. Trước đó, đại diện Mỹ Olivia Culpo cũng mặc chiếc đầm đỏ, trùng tông với đá ruby trên vương miện của cô. Người đẹp Gabriella Isler cũng chọn chiếc váy trắng “tông xuyệt tông” với vương miện hoa hậu Venezuela của cô. 

5 trùng hợp thú vị trong lịch sử đấu trường sắc đẹp - 8

Hoa hậu Pia Alonzo với chiếc đầm xanh đồng tông với đá sapphire trên vương miện

5 trùng hợp thú vị trong lịch sử đấu trường sắc đẹp - 9

Olivia Culpo với chiếc đầm đỏ trùng tông với vương miện gắn đá đỏ

5 trùng hợp thú vị trong lịch sử đấu trường sắc đẹp - 10

Gabriella Isler mặc đầm trắng, đi cùng chiếc vương miện Hoa hậu Venezuela cũng màu trắng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo Missosology) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN