TPHCM: 14.000 học sinh không có cơ hội vào lớp 10 công lập

Dự tính sẽ có khoảng 14.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 không có cơ hội vào lớp 10 công lập trong năm học 2015 - 2016.

Chỉ có 80% học sinh vào được lớp 10 công lập

Chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập năm nay tại TPHCM là 64.600 học sinh học sinh, trong khi đó có khoảng 79.000 học sinh trên địa bàn sẽ sẽ tốt nghiệp THCS, tăng hơn năm ngoái hơn 5.000 em. Như vậy, chỉ có khoảng 80% học sinh được vào học lớp 10 tại các trường công lập và gần 14.000 học sinh bắt buộc phải vào học trường tư thục, dân lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề…

TPHCM: 14.000 học sinh không có cơ hội vào lớp 10 công lập - 1

Ảnh minh họa

Một số trường top đầu còn giảm chỉ tiêu khá nhiều như THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) giảm 45 chỉ tiêu; THPT Hùng Vương (Q.5) giảm 45 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức) giảm 135 chỉ tiêu… khiến cơ hội vào các trường này càng trở nên khó khăn hơn, trong khi như các năm trước, lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường này đều ở con số hàng nghìn.

Chỉ tiêu của quận Tân Phú năm nay không tăng nhưng số lượng học sinh lớp 9 của quận này lại tăng gần 1.000 học sinh, do vậy “cửa” vào công lập được nhìn nhận là khá hẹp, đặc biệt đối với những học sinh có học lực trung bình.

Quận Tân Bình tăng 225 chỉ tiêu so với năm trước nhưng năm nay Trường THPT Lý Tự Trọng không tuyển sinh lớp 10 nên cơ hội sẽ càng khó khăn hơn đối với học sinh trung bình.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng có chủ trương giảm sĩ số học sinh/lớp, nhằm đảm bảo chất lượng dạy học bậc THPT nên việc tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ cam go hơn trước.

Nhiều cơ hội ở các hệ đào tạo khác

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết, theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, mạng lưới các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, hệ bổ túc văn hóa, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp của TPHCM đáp ứng trên 105.000 chỉ tiêu học lớp 10.

Do đó, ngoài suất học lớp 10 trường công lập, còn có gần 50.000 chỉ tiêu ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường THPT tư thục và học nghề kết hợp với học văn hóa ở các trường TCCN. Vì thế, học sinh nên cân nhắc, chọn lựa nguyện vọng theo sát năng lực, sức học và nên chọn trường gần nhà cho thuận tiện việc đi lại.

Đối với những học sinh có học lực trung bình, yếu thì nên chọn hướng học nghề vì thành phố có chính sách giảm học phí. Sau 3 năm học nghề kết hợp với học văn hóa, học sinh cũng được tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, các em cũng nên thận trọng khi đăng ký tuyển sinh, cần kết hợp với việc so sánh chỉ tiêu, tham khảo bảng điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường ở năm trước để có được quyết định chính xác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương/Infonet
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN