Lúng túng vì chờ “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ”

Nhiều trường THPT tỏ ra lúng túng khi Bộ GD&ĐT phát hành muộn cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014”.

Hôm nay (17/3), thí sinh trên cả nước chính thức đăng kí hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, hầu hết cơ sở giáo dục và điểm thu nhận hồ sơ mới chỉ làm công tác tư vấn do cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014” phát hành muộn.

Trao đổi với chúng tôi, GS Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, cho biết: “Cho tới chiều nay, nhà trường mới nhận được cuốn cẩm nang tuyển sinh. Trong khi, lịch học khối 12 diễn ra vào buổi sáng nên nhà trường mới chỉ thông báo ngày bắt đầu và kết thúc việc thu nhận hồ sơ.

“Mọi kế hoạch cụ thể về  tư vấn hướng nghiệp và chọn ngành nghề sẽ diễn ra vào ngày mai (18/3). Chúng tôi cũng không vội vàng thu hồ sơ của học sinh để các em có thời gian suy nghĩ và lựa chọn”, Giáo sư Cương cho hay.

Giáo sư Cương cũng đề xuất, Bộ GD&ĐT nên phát hành bản mềm cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014” ngay từ đầu tháng 3 để thí sinh tìm hiểu kĩ. Đến thời điểm đăng kí dự thi, việc tư vấn ngành nghề cho thí sinh cũng thuận lợi hơn.

Bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng Hà Nội cho biết, năm nay cuốn ““Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014” phát hành muộn nên chúng tôi mới chỉ đưa hồ sơ cho học sinh. Những ngày tới, nhà trường sẽ tổ chức các buổi tư vấn ngoại khóa giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Theo lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, hiện nay trên thị trường xuất hiện khá nhiều cẩm nang tương tự. Các sĩ tử nên mua đúng cuốn sách do NXB Giáo dục Việt Nam tổng hợp, biên soạn và phát hành (có dán tem bìa sau). Đây là thông tin đầy đủ và chính xác nhất về mùa thi năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Hoàng ([Tên nguồn])
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN