‘Em bị rớt lớp 10, có được thi tiếp năm sau?’

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Gửi thắc mắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, một học sinh tại TP.HCM hỏi rằng: “Nếu năm trước em thi rớt tuyển sinh vào lớp 10 công lập, vậy năm nay em có được thi lại không vì thời gian qua em rất cố gắng ôn mà không biết có được thi lại không? Nếu được thì nộp hồ sơ như thế nào ạ?”.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, trả lời: "Theo quy định, tuổi vào lớp 10 phải đúng 15 tuổi hoặc phải vừa học xong lớp 9 và tốt nghiệp THCS tại TP.HCM. Tuy nhiên, với những trường hợp năm trước đã thi rớt tuyển sinh lớp 10 thì vẫn có thể được thi lại trong kỳ thi năm nay dưới dạng thí sinh tự do. Với điều kiện, sau khi thi rớt năm vừa rồi, em này chưa nộp hồ sơ để theo học lớp 10 hoặc học nghề ở các loại hình trường khác. Đồng thời, em phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc không vi phạm pháp luật trong thời gian một năm qua. Để nộp hồ sơ, em liên hệ lại trường THCS cũ, nơi em đã học lớp 9 để được hướng dẫn và nộp hồ sơ tại đó". 

Cùng vấn đề này, một học sinh đang học lớp 9 tại quận Gò Vấp hỏi rằng: "Em đang học lớp 9 tại một trường tư thục. Trường em có cả cấp THPT để học sinh học liên thông từ THCS lên luôn nhưng em muốn nộp hồ sơ thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM thì có được không? Em phải làm hồ sơ như thế nào?".

Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường học ở TP.HCM đều có cơ hội thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập như nhau, không phân biệt trường các em đang học là công hay tư. Và các trường ngoài công lập cũng nên tạo điều kiện để các em được tìm hiểu và nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Theo kế hoạch của Sở, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra ngày 2 và 3-6. Môn thi vẫn gồm ba môn: Ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó, môn ngữ văn và toán thi trong 120 phút, ngoại ngữ 60 phút. Các bài thi chuyên, môn hóa học và môn ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển bắt đầu từ ngày 17 đến 29-4. Sau khi tổng hợp, ngày 5-5: Sở sẽ công bố số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường để phụ huynh học sinh tham khảo. Từ ngày 5 đến 11-5, HS có thể điều chỉnh nguyện vọng vào các trường.

Hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 công lập gồm:

- Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10 THPT (theo mẫu). Trong đó, học sinh được đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, trừ các trường chuyên và các lớp chuyên.

- Ba ảnh 3 x 4 (ảnh chụp không quá một năm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh) (một ảnh dán vào phiếu đăng ký, một ảnh dán vào phiếu báo danh, một ảnh dán vào phiếu dự thi và kiểm tra hồ sơ).

- Học bạ cấp THCS (bản chính).

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do hiệu trưởng trường phổ thông cấp.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các giấy chứng nhận được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có).

Còn nếu các em muốn thi vào lớp 10 chuyên thì đòi hỏi các em phải  được xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, tốt nghiệp THCS loại giỏi. Trong đó, để thi vào các trường như THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa và lớp 10 chuyên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định thì dùng chung mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT bình thường. Ngoài việc đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 THPT, học sinh đăng ký bốn nguyện vọng ưu tiên:

- Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên tại hai trong bốn trường trên (chênh lệch điểm chuẩn giữa hai nguyện vọng của một trường không quá 2 điểm).

- Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa (chênh lệch điểm chuẩn giữa hai nguyện vọng của một trường không quá 2 điểm).

Còn thi vào các trường có lớp chuyên như THPT Nguyễn Hữu Cầu, Trung Phú, Củ Chi, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi thì cũng dùng chung mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT bình thường. Ngoài việc đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 THPT, học sinh được đăng ký thêm một nguyện vọng ưu tiên vào lớp chuyên tại một trong các trường này.

Tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng 2017 tại đây

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Anh (Pháp luật TPHCM)
Tuyển sinh lớp 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN