Ăn cháo táo đỏ, nàng "Nhậm Doanh Doanh" đẹp hút hồn

Nàng "Nhậm Doanh Doanh" Viên San San sở hữu gương mặt hút hồn, hình thể quyến rũ.

Ăn cháo táo đỏ, nàng "Nhậm Doanh Doanh" đẹp hút hồn - 1

Viên San San tươi tắn trong phim Tân tiếu ngạo giang hồ

Viên San San (sinh năm 1987) bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ từ năm 2008 với một vai diễn phụ mờ nhạt. Mãi cho tới khi trở thành "gà cưng" của đạo diễn Vu Chính, mỹ nữ đã ngay lập tức được chú ý khi xuất hiện trong bộ phim đình đám Cung tỏa tâm ngọc (2011).

Đạo diễn Vu Chính dành rất nhiều tâm huyết để lăng-xê Viên San San thành mỹ nhân nổi tiếng như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Sau thành công của bộ phim Cung tỏa tâm ngọc, nữ diễn viên được diễn chính trong Cung tỏa liên thành, Tân tiếu ngạo giang hồ, Thập tam công chúa... Nhờ đó, tên tuổi của giai nhân 30 tuổi nổi khắp làng điện ảnh Hoa ngữ hiện nay.

Ăn cháo táo đỏ, nàng "Nhậm Doanh Doanh" đẹp hút hồn - 2

Nhan sắc "tươi như hoa" của Viên San San giúp cô góp mặt trong nhiều bộ phim cổ trang

Mặc dù phải chịu áp lực trong công việc, nhưng Viên San San vẫn xinh đẹp rạng ngời. Cô nàng được đánh giá là một trong những "độc dược" hút hồn phái mạnh trong làng nghệ Cbiz. Bí mật nhan sắc đó từng được người đẹp tiết lộ chi tiết như sau:

Ăn cháo táo đỏ để da đẹp

Viên San San bổ sung nước cho làn da nhờ ăn cháo táo đỏ. Loại cháo này không chỉ có lợi cho dạ dày, bổ dương huyết, cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn khiến da ngày một đẹp, láng mịn hơn. 

Dưỡng da bằng đắp mặt nạ 

Viên San San thường tranh thủ đắp mặt nạ mọi lúc, mọi nơi để bảo dưỡng trạng thái đẹp nhất của làn da. Người đẹp chia sẻ có lúc bận tới nỗi không có cả thời gian uống nước nhưng hễ rảnh rỗi là cô dành thời gian chăm sóc và bảo dưỡng da. Cách một ngày, San San lại đắp mặt nạ một lần. Việc làm thường xuyên này giúp da se khít lỗ chân lông. Ngoài ra, nàng "Nhậm Doanh Doanh" còn kiên trì sử dụng các loại mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên để chống lão hóa. 

Ăn cháo táo đỏ, nàng "Nhậm Doanh Doanh" đẹp hút hồn - 3

Làn da mịn màng không tì vết của Viên San San ở tuổi 30 khiến nhiều người ngưỡng mộ

Chú trọng tới thực phẩm

Viên San San đặc biệt chú ý tới việc bổ sung thực phẩm cho cơ thể. Cô ưu tiên các thực phẩm chứa nhiều vitamin C như cam, quýt, bưởi... Bởi chúng có tác dụng làm trắng da và làm mờ vết thâm đốm.

Bảo dưỡng vùng da mắt

San San rất coi trong việc bảo dưỡng vùng da mắt vì nó rất dễ trùng xuống và nhăn khi tuổi tác tăng lên. Là một diễn viên thường xuyên phải hóa trang càng khiến phần da mắt bị ảnh hưởng, sinh ra nếp nhăn ở đuôi mắt, quầng thâm ở mắt. Nữ diễn viên đã tìm ra cách để hạn chế những vấn đề này, đó là sử dụng các sản phẩm tẩy trang rồi đắp mặt nạ bằng khoai tây.

Thường xuyên uống nước

Quay phim với áp lực lớn, thời gian nghỉ ngơi eo hẹp, bản thân người đẹp cũng trở nên căng thẳng hơn, khiến da dễ bị mất nước. Bất cứ đi đâu, Viên San San cũng mang nước theo bên người để tránh việc khát nước và phải uống ngay cả khi không khát. 

Ăn cháo táo đỏ, nàng "Nhậm Doanh Doanh" đẹp hút hồn - 4

Ăn cháo táo đỏ, nàng "Nhậm Doanh Doanh" đẹp hút hồn - 5

Ăn cháo táo đỏ, nàng "Nhậm Doanh Doanh" đẹp hút hồn - 6

Nhờ việc chăm sóc da kỹ lương từ bên trong, Viên San San trông trẻ như gái 18 mặc đù đã cán mốc tuổi 30

Ăn cháo táo đỏ, nàng "Nhậm Doanh Doanh" đẹp hút hồn - 7

Ăn cháo táo đỏ, nàng "Nhậm Doanh Doanh" đẹp hút hồn - 8

Ăn cháo táo đỏ, nàng "Nhậm Doanh Doanh" đẹp hút hồn - 9

Ăn cháo táo đỏ, nàng "Nhậm Doanh Doanh" đẹp hút hồn - 10

Sắc vóc nuột nà của Viên San San nhờ ăn uống đúng mực

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN