"A Châu" Thiên long bát bộ nõn nà khó tin ở tuổi U40

Ngẩn ngơ trước nhan sắc "đẹp mãi với thời gian" của nàng "A Châu" Lưu Đào

"A Châu" Thiên long bát bộ nõn nà khó tin ở tuổi U40 - 1

Lưu Đào sắm vai A Châu trong phim Thiên long bát bộ

Lưu Đào là diễn viên cổ trang kiêm ca sĩ Trung Quốc đại lục, vào nghề khi mới 15 tuổi. Với gương mặt xinh đẹp, phong thái dịu dàng cùng khả năng diễn xuất tinh tế, Lưu Đào đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả. Đặc biệt, khi đảm nhận vai  A Châu trong phim Thiên Long bát bộ (2003), cô đã thực sự tỏa sáng.

Tuy nhiên đến năm 2008, Lưu Đào tuyên bố rời khỏi làng giải trí, và kết hôn với doanh nhân Vương Kha (Wang Ke), gây bao tiếc nuối. Năm nay, người đẹp đã 37 tuổi và trải qua hai lần sinh nở nhưng nhan sắc của "đệ nhất mỹ nữ cổ trang" Lưu Đào vẫn vẹn nguyên sức hút như ngày nào. Đó là nhờ những bí quyết dưới đây:

Uống nhiều nước để dưỡng sắc

Nước là nguồn gốc của vạn vật và là nguồn gốc của cái đẹp. Lưu Đào sinh ra ở phương Nam nên vô cùng thích nước. Mỗi ngày đều uống lượng nước lớn, giúp thúc tiến quá trình trao đổi chất. Nữ diễn viên thường phải hóa trang nên luôn chọn nước chanh để uống, vừa giúp tỉnh táo vừa có hiệu quả làm đẹp da. Đồng thời, cô còn thường xuyên uống canh bổ để cung cấp đủ dưỡng chất cho da từ bên trong.

"A Châu" Thiên long bát bộ nõn nà khó tin ở tuổi U40 - 2

Lưu Đào trong phim cổ trang cách đây gần 15 năm 

Phục hồi da sau khi phơi nắng

Đây cũng là vấn đề mà Lưu Đào rất chú ý sau khi phơi mình ngoài nắng vì lúc đó các chất dinh dưỡng, vitamin trong cơ thể đều bị tiêu hao, dẫn đến quá trình tuần hoàn máu và trao đổi chất không được thuận lợi. Việc bảo vệ da này rất quan trọng, cô thường uống bổ sung vitamin để phục hồi các tế bào sau khi phơi nắng, làm mờ vết đốm và sáng da. 

Đắp mặt nạ toàn thân và tắm hơi

Lưu Đào từng tiết lộ, có lúc đắp toàn thân đầy mật ong và sữa tươi, sau đó ngâm mình trong bồn tắm mấy chục phút. Lúc đó, làn da và tâm trạng đều được thả lỏng, cảm thấy nhẹ nhõm thư thái vô cùng. Trước khi đi ngủ, Lưu Đào dùng nước ấm để vừa xông hơi, vừa làm toát mồ hôi, giúp thải độc, làm tiêu trừ các chất bẩn ra ngoài.

Bữa sáng đem lại tâm trạng tốt

Người đẹp ăn một ngày 3 bữa như nhiều cô gái Á Đông khác nhưng rất coi bữa sáng là quan trọng nhất. Cô thường ăn một quả trứng gà luộc, một miếng bánh mì rán kèm thêm một cốc cà phê hoặc sữa tươi. Một bữa ăn như vậy giúp Lưu Đào làm việc tốt và tinh thần phấn chấn. "Nếu một ngày không kịp ăn bữa sáng, tôi cảm thấy như mất đi thứ gì đó", cô nhấn mạnh. 

Vận động thường xuyên

Vận động thích hợp với cơ thể sẽ bảo đảm được tình trạng tinh thần tỉnh táo và khỏe mạnh. Lúc tổ quay phim nghỉ ngơi, Lưu Đào luôn tranh thủ nhảy dây để đảm bảo lượng vận động.

Luôn mang theo mặt nạ bên người

Lưu Đào cho hay trong túi trang điểm của cô thường xuyên đem theo mặt nạ dưỡng da, lúc cảm thấy da khô hoặc tình trạng da không ổn định, cô liền đắp lên mặt để lấy cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng. Đặc biệt, lúc hóa trang, đắp mặt nạ là phương pháp cấp cứu tốt cho da.

"A Châu" Thiên long bát bộ nõn nà khó tin ở tuổi U40 - 3

"A Châu" Thiên long bát bộ nõn nà khó tin ở tuổi U40 - 4

Lưu Đào quá trẻ đẹp ở tuổi 37 khiến vạn người mê mệt

"A Châu" Thiên long bát bộ nõn nà khó tin ở tuổi U40 - 5

Làn da căng bóng, mịn màng của Lưu Đào

"A Châu" Thiên long bát bộ nõn nà khó tin ở tuổi U40 - 6

"A Châu" Thiên long bát bộ nõn nà khó tin ở tuổi U40 - 7

Thân hình thon gọn dù đã trải qua 2 lần sinh nở của Lưu Đào

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN