7 mặt nạ đẩy lùi quầng thâm "gấu trúc" quanh mắt

Chăm chỉ đắp 1 trong 7 loại mặt nạ dưới đây, chị em sẽ có một "cửa sổ tâm hồn" sáng ngời.

Quầng thâm luôn khuôn mặt của chủ nhân trở nên già hơn tuổi, đồng thời tối sầm lại. Mỗi lần trang điểm, bạn phải dùng rất nhiều kem che khuyết điểm để che giấu chúng. Ngoài ra, quầng thâm còn rất cứng đầu và bạn phải thực sự kiên trì mới có thể nhận về kết quả tích cực.

7 loại mặt nạ trị quầng thâm mắt từ thiên nhiên dễ làm

Quầng thâm làm chị em trông già và kém sắc hơn (ảnh minh họa)

Dưới đây là một số mặt nạ được chứng minh hiệu quả trong việc loại bỏ quầng thâm:. 

1. Khoai tây

Rửa sạch quả khoai tây và cắt thành 2 lát dày khoảng 2 mm để lạnh, sau đó đắp lên mặt khoảng 5 phút rồi rửa sạch. Loại mặt nạ này rất hữu hiệu trong việc loại bỏ mệt mỏi cho đôi mắt. Nên nhớ, không sử dụng khoai tây đã lên mầm.

2. Đắp sữa

Sữa luôn là một thành phần hiệu quả trong lĩnh vực làm đẹp, giúp da trắng mịn. Chúng rất hiệu quả trong việc loại bỏ quầng thâm. Dùng 2 miếng bông nhúng sữa đã để lạnh và đắp trong khoảng 5 - 10 phút. Nếu có thể, hãy mát xa nhẹ nhàng cho "cửa sổ tâm hồn", đổi lại đó quầng thâm mờ dần và khu vực da quanh mắt trở nên mịn màng hơn.

7 loai mat na tri quang tham mat

Trị quầng thâm cần sự kiên trì

3. Dùng yến mạch

Yến mạch rất giàu sắt, protein cùng các thành phần có lợi khác. Trộn một ít yến mạch với nước và đắp lên mắt (có thể dùng bông/giấy ăn để lên mắt rồi đắp hỗn hợp lên trên). Nếu kiên trì thực hiện theo phương pháp này, chị em sẽ nhận về một kết quả tích cực.

4. Sử dụng khăn nóng

Ngoài yếu tố di truyền, phần lớn quầng thâm xuất hiện là do thiếu ngủ, khiến quá trình lưu thông máu kém hiệu quả. Vì thế, phương pháp nhiệt độ luôn hiệu quả trong việc kích thích máu lưu thông, đồng nghĩa với việc hạn chế quầng thâm.

Dùng khăn sạch nhúng nước ấm và đắp lên mặt trong khoảng 10 phút hoặc lâu hơn rất hiệu quả trong việc bỏ quầng thâm do thiếu ngủ.

5. Mặt nạ đắp quầng thâm

Nếu bạn ngại hoặc không có thời gian thực hiện những phương pháp thiên thiên trên hãy tìm đến các loại mặt nạ mắt bán sẵn trên thị trường. 

7 loại mặt nạ trị quần thâm mắt từ thiên nhiên hiệu quả nhất

Chị em dễ dàng mua được miếng đắp mắt tương tự trên thị trường

6. Túi trà lọc

Phương pháp này đã quá quen thuộc với nhiều người. Nếu bạn là người "nghiên" uống trà lọc, đừng phí hoài vứt chúng đi, hãy cất vào tủ lạnh và dùng đắp mắt trước khi đi ngủ. Cảm giác đặt túi trà mát lạnh sẽ mang đến sự thư thái, giải tỏa mệt mỏi cho đôi mắt.

7. Dùng dưa chuột

Dưa chuột cũng là một nguyên liệu được nhiều người yêu thích để đắp mặt và mắt. Chúng sẽ làm bạn giải tỏa mệt mỏi cho đôi mắt sau ngày dài hoạt động hết công suất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn (theo XiuM) ([Tên nguồn])
Chăm sóc da khô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN