Đến ngân hàng gửi tiền, kẻ bị truy nã 29 năm bị bắt

Trên đường đến ngân hàng gửi tiền về cho gia đình, một đối tượng bị truy nã suốt 29 năm đã bị lực lượng công an vây bắt.

Sáng 3-6, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tại phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm của đơn vị phối hợp với Cục C52 Bộ Công an và lực lượng công an các địa phương liên quan đã bắt gọn đối tượng truy nã Bùi Đức Lưu (69 tuổi, quê TP Hải Phòng).

Trước đó, năm 1984, Lưu cầm đầu băng nhóm thực hiện hơn 150 vụ cướp và trộm cắp tài sản dọc các tỉnh từ Bắc vào Nam và qua Campuchia. Sau đó không lâu, băng cướp này bị Công an tỉnh Nghĩa Bình (nay tách ra thành Công an tỉnh Bình Định và Công an tỉnh Quảng Ngãi) triệt phá và Lưu bị tòa án tuyên phạt 12 năm tù về các tội danh trên.

Năm 1986, lợi dụng sơ hở nơi giam giữ, Lưu trốn khỏi trại nên bị Công an tỉnh Nghĩa Bình phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Trong thời gian này, Lưu thay đổi tên và tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm khác từ các tỉnh Nam Trung bộ đến TP HCM.

Không chỉ vậy, Lưu còn cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức số đề, cá độ bóng đá…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Người lao động
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN