Vương miện 1 tỷ của “lò luyện hoa hậu” gây tranh cãi

Sự kiện: Trang sức

Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chiếc vương miện giá 1 tỷ đồng vừa công bố của "lò luyện hoa hậu".

Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 được coi là một chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tìm ra đại diện Việt tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Ngoài việc theo dõi quá trình huấn luyện các thí sinh, khán giả còn đặc biệt quan tâm đến chiếc vương miện danh giá của chương trình.

Hôm nay (26/12), phía ban tổ chức đã chính thức công bố chiếc vương miện sẽ được trao cho người chiến thắng trong đêm chung kết tổ chức 5/1 tới đây.

Vương miện 1 tỷ của “lò luyện hoa hậu” gây tranh cãi - 1

Chiếc vương miện có giá 1 tỷ đồng của "lò luyện hoa hậu"

Được biết, chiếc vương miện này trị giá 1 tỷ đồng với 4 viên đá Amethyst màu tím phóng tác thành những giọt sương (các nghệ nhân chọn và mài dũa từ 5.000 gram đá nhằm đảm bảo độ đồng màu), hơn 100 viên đá tím nhỏ và hơn 150 viên kim cương Pháp được sử dụng làm đường viền.

Để hoàn thành chiếc vương miện này, các nghệ nhân đã mất hơn 1 tháng "thai nghén" ý tưởng, hơn 2 tháng ròng rã để tìm kiếm nguyên liệu và chế tác.

"Không tập trung vào sự cầu kỳ hay hoành tráng, chúng tôi muốn mang đến thiết kế đầy bứt phá cho chiếc vương miện của Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Nó chính là sự chân thực như đang thưởng thức những giọt sương nhẹ nhàng rơi xuống.

Đây không phải là chiếc vương miện đơn thuần mà là một tác phẩm nghệ thuật dành tặng cho chủ nhân xứng đáng nhất, thể hiện trọn vẹn nhất tinh thần cuộc thi", ông Lê Đình Hùng, giám đốc thương hiệu cho hay.

Vương miện 1 tỷ của “lò luyện hoa hậu” gây tranh cãi - 2

Màu tím - trắng vừa bắt mắt lại sang trọng của chiếc vương miện nhận được lời khen từ khán giả. Tuy nhiên, kích cỡ và kiểu dáng của nó lại gặp phải những bình luận trái chiều

Tuy nhiên, vừa công bố chưa được bao lâu, chiếc vương miện giá 1 tỷ đồng này đã gặp những ý kiến trái chiều từ phía người hâm mộ. Bên cạnh lời khen đẹp, sang trọng thì xuất hiện nhiều nhận xét kém tích cực của khán giả.

"Màu sắc thì ổn, nhưng kiểu dáng trong cứng và kém tinh tế" là bình luận của thành viên Anh Cỏ trên diễn đàn của chương trình. "Chiếc vương miện nhỏ quá, chẳng thể hiện uy quyền của nhan sắc đẹp nhất cuộc thi" - thành viên DungTin nhận định.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng chiếc vương miện không có gì quá đặc biệt, nó như một sản phẩm góp nhặt từ các thiết kế khác mà thành.

Đêm chung kết "Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới 2014" sẽ tổ chức vào ngày 5/1 với sự tranh tài của 12 cô gái.

Vương miện 1 tỷ của “lò luyện hoa hậu” gây tranh cãi - 3

Cận cạnh chiếc vương miện 1 tỷ đồng của "lò luyện hoa hậu"

Vương miện 1 tỷ của “lò luyện hoa hậu” gây tranh cãi - 4

Vương miện 1 tỷ của “lò luyện hoa hậu” gây tranh cãi - 5

Chiếc vương miện được hoàn thành sau 1 tháng "thai nghén", hơn 2 tháng tìm nguyên liệu và chế tác

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn ([Tên nguồn])
Trang sức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN