Thiếu nữ Việt mê mệt vòng cổ giả xăm giá rẻ bèo

Sự kiện: Trang sức

Chiếc vòng nhựa nhỏ nhắn này cũng “mê hoặc” cả hot girl Mie và người mẫu Thùy Dương.

Nhắc tới vòng cổ, nhẫn xăm hay tattoo choker, có thể nhiều người còn thấy xa lạ, tuy nhiên, khi nhìn thấy những phụ kiện này, hầu hết các 8x đều “ồ, à” vì nhận ra “người quen cũ”. Đây là những phụ kiện đeo cổ, tay, cổ chân… được làm từ dây cước, nhựa co giãn, thường là màu đen và từng rất “thịnh” trong giới trẻ Việt những năm 90. Sau sự trở lại trên sàn catwalk quốc tế, năm nay, vòng cổ xăm đã “đổ bộ”.

 

Thiếu nữ Việt mê mệt vòng cổ giả xăm giá rẻ bèo - 1

Người mẫu Thùy Dương với một mẫu vòng xăm

 

 

Theo từ điển Bách khoa Anh, những chiếc vòng cổ xăm tương tự đã phổ biến từ thế kỷ 19. Tuy nhiên, khi xem lại một số bức ảnh cũ, người ta đã thấy hình ảnh của nó trên cổ của nữ hoàng Anh Ann Boleyn, từ những năm 1530. Tới thập niên 90 của thế kỷ 19, vòng cổ xăm trở thành một thứ mốt mà các teen 8x đều mê mẩn và ai cũng sở hữu ít nhất một chiếc.

Sở dĩ nó được gọi là tattoo choker – vòng cổ xăm là vì nó mô phỏng một hình xăm nho nhỏ trên cổ. Chiếc vòng cổ này mang một chút hơi hướng Gothic (một trào lưu văn hóa – thời trang lấy tông đen làm chủ đạo) và bất ngờ trở lại sau hơn 20 năm vắng bóng.

Là những người tiên phong về thời trang, các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh Mỹ lập tức bắt kịp xu hướng này, có thể kể tới Miley Cyrus, Rihanna hay Lindsay Lohan… Các hãng thời trang cũng nhanh chóng tung ra các mẫu phụ kiện tương tự để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Vòng cổ xăm bán của một thương hiệu bình dân có giá khoảng 8 đô la/chiếc (khoảng 160 ngàn đồng).

Thiếu nữ Việt mê mệt vòng cổ giả xăm giá rẻ bèo - 2

Sabrina - Cô phù thủy nhỏ từng là bộ phim yêu thích của thế hệ 8x. Nữ diễn viên thủ vai Sabrina từng xuất hiện trên nhiều khuôn hình với chiếc vòng xăm. 

Thiếu nữ Việt mê mệt vòng cổ giả xăm giá rẻ bèo - 3

Hai mẫu vòng xăm mà một thương hiệu bình dân mới tung ra. 

Ở Việt Nam, “người bạn cũ” này cũng được chào đón nồng nhiệt. Hot girl Mie Nguyễn từng đeo vòng xăm đen nổi bật trên cổ trong một bức ảnh thời trang. Người mẫu Thùy Dương cũng từng xuất hiện trên ảnh với một vài chiếc vòng xăm với thiết kế, chất liệu khác biệt.

Trở lại với bạn trẻ Việt, vòng cổ xăm cũng có một vài biến tấu nho nhỏ. Nếu như vào những năm 90, vòng xăm chỉ dừng lại trên cổ, với tông đen quen thuộc, từ chất liệu dây cước, nhựa thì giờ đây nó đã đa dạng hơn. Giới trẻ có thể đeo nguyên một bộ từ vòng cổ, vòng tay, chân tới nhẫn xăm. Tông màu và chất liệu cũng đa dạng hơn như: Tím, hồng, bảy sắc cầu vồng…, làm từ da, ren hay đính thêm mặt dây chuyền dễ thương.

Với chất liệu đơn giản, hầu hết các thiếu nữ Việt không lựa chọn đặt mua phụ kiện của thương hiệu bình dân quốc tế mà mua ở các cửa hàng online. Các sản phẩm tại đây hầu hết là đồ thủ công, với giá rất phải chăng. Một chiếc nhẫn xăm có giá từ 5 tới 10 ngàn đồng trong khi vòng cổ xăm là từ 15 đến 30 ngàn đồng/chiếc. Những cô gái muốn đeo vòng độc, không đụng hàng cũng có thể mua nguyên liệu từ các cửa hàng này để tự chế cho mình một chiếc. 

Thiếu nữ Việt mê mệt vòng cổ giả xăm giá rẻ bèo - 4

Hot girl Mie Nguyễn

Thiếu nữ Việt mê mệt vòng cổ giả xăm giá rẻ bèo - 5

Thiếu nữ Việt mê mệt vòng cổ giả xăm giá rẻ bèo - 6

Người mẫu Thùy Dương từng xuất hiện với nhiều mẫu vòng khác nhau. 

Thiếu nữ Việt mê mệt vòng cổ giả xăm giá rẻ bèo - 7

Biến tấu vòng cổ xăm làm từ ren. 

Thiếu nữ Việt mê mệt vòng cổ giả xăm giá rẻ bèo - 8

Một mẫu vòng, nhẫn xăm trên thị trường Việt. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Trang sức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN