The Hobbit phần 3 càn quét phòng vé toàn cầu

Sự kiện: Phim lẻ bộ

Mới chỉ ra mắt toàn cầu 5 ngày nhưng bộ phim "The Hobbit: The Battle of the Five Armies" của đạo diễn Peter Jackson đã xếp hạng 1 doanh thu phòng vé tại nhiều quốc gia trên thế giới khi thu về 350 triệu đô la Mỹ.

Các fan đang trở lại với “vùng Trung Địa” trong chuyến phiêu lưu cuối cùng. The Hobbit: The Battle of the Five Armies (Tựa Việt: Người Hobbit: Đại chiến 5 cánh quân) đã thu về 24,5 triệu đô la ngay trong ngày đầu công chiếu tại Bắc Mỹ.

Sau 5 ngày công chiếu, phần phim cuối cùng trong bộ ba phim về anh chàng Hobbit đã chiếm giữ ngôi đầu phòng vé với số tiền 70 triệu đô sau 5 ngày ra rạp.

The Hobbit phần 3 càn quét phòng vé toàn cầu - 1

Phần cuối trong cuộc hành trình của anh chàng Hobbit đã thu về 350 triệu đô trên toàn cầu

Tuy nhiên, so với 2 phần trước, phần phim này vẫn không thể so bì về doanh thu. The Desolation of Smaug (Đại chiến với rồng lửa) - phần phim thứ 2 kiếm được 73,6 triệu đô la trong một tuần ra mắt trong khi đó An Unexpected Journey (Hành trình vô định) thu về 84.6 triệu đô la vào ngày đầu ra mắt và đạt tới con số 1 tỷ USD sau này.

Vẫn có khả năng The Hobbit: The Battle of the Five Armies sẽ kiếm được nhiều hơn nữa vào cuối tuần khi người hâm mộ sẽ ra rạp để nói lời tạm biệt với cuộc hành trình của tác giả Tolkien. 

Nhưng The Hobbit phải đối mặt với sự cạnh tranh với những bom tấn khác trong mùa phim giáng sinh như bộ phim gia đình Annie của Sony hay  phần Night at the Museum: Secret of the Tomb (Đêm trong viện bảo tàng) tiếp theo của Fox . Vào cuối tuần tới, bộ phim âm nhạc với những siêu sao của Disney Into the WoodsUnbroken của Angelina Jolie cũng đồng thời ra rạp.

Tại thị trường quốc tế, The Hobbit: The Battle of the Five Armies đã vượt qua mốc 350 triệu đô tại các phòng vé trên toàn thế giới. Chỉ riêng ở Bắc Mỹ, bộ phim này đã kiếm được tổng cộng 90 triệu đô la trong 5 ngày đầu tiên.

The Hobbit phần 3 càn quét phòng vé toàn cầu - 2

Bộ phim cũng đã khép lại hành trình 13 năm tại xứ sở "Trung Địa" của các fan

Tính đến nay, đã có 59 quốc gia công chiếu The Hobbit. Tại Hàn Quốc, bom tấn của đạo diễn Peter Jackson đã thu về 10,4 triệu đô la Mỹ. Tại Tây Ban Nha, The Hobbit chiếm giữ vị trí đầu bằng xếp hạng doanh thu năm 2014 với 6,3 triệu đô la, đồng thời cũng ở vị trí số 1 doanh thu tại một loạt quốc gia như Anh, nơi mà bộ phim đã kiếm được 31,4 triệu đô la, Nga (21,5 triệu đô la), Brazil (13.1 triệu đô la), Đức (12.4 triệu đô la) và Pháp (7.5 triệu đô).
The Hobbit: The Battle of the Five Armies thống trị hầu hết các thị trường trong khi các bộ phim khác đều bị gặp nhiều hạn chế trong các điều khoản tại nước ngoài. Trong khi The Hobbit được phát hành tại 59 quốc gia thì Night at the Museum: Secret of the Tomb chỉ xuất hiện tại 28 nước.

The Hobbit phần 3 càn quét phòng vé toàn cầu - 3

Những cảnh quay hoành tráng của bộ phim

Hai bộ phim mới sống sót được với sự tấn công của The Hobbit: The Battle of the Five Armies tại thị trường nước ngoài là bộ phim hành động tình cảm Trung Quốc Gone With the Bullets trụ vững tại thị trường điện ảnh quê nhà khi thu về 36 triệu đô (The Hobbit vẫn chưa công chiếu tại Trung Quốc) và PK của Bollywood với 22 triệu đô khi chen chân vào top 10 doanh thu tại Bắc Mỹ.

Trong đó, bộ phim hoạt hình Những chú cánh cụt Madagascar của DreamWorks Animation đã chạm mốc 200 triệu đô la sau khi kiếm được 16 triệu đô trên toàn cầu vào tuần qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Khải ([Tên nguồn])
Phim lẻ bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN