First Kiss và Kiss Cam khác nhau thế nào?

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Cùng là hôn người lạ nhưng First Kiss lại được các bạn trẻ Việt nhiệt tình hưởng ứng nhưng Kiss Cam lại bị “ghẻ lạnh”.

Cách đây gần 1 năm, một clip dài hơn 3 phút quay cảnh 10 cặp đôi vốn không quen biết hôn nhau trên nền nhạc ca khúc “We Might Be Dead By Tomorrow" khiến rất nhiều người xúc động. Cho đến nay, clip đó đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem.

First Kiss và Kiss Cam khác nhau thế nào? - 1

Nụ hôn trong clip First Kiss khiến nhiều người xúc động

Đó là clip khởi đầu cho trào lưu First Kiss từng làm mưa làm gió một thời ở trời Tây. Trên nền nhạc nhẹ nhàng, lắng đọng cùng những câu hát da diết như: “Chúng ta có thể chết vào ngày mai”, “Nếu bạn không sẵn sàng cho đi tình yêu, làm sao bạn có thể sẵn sàng cho cuộc sống”… các cặp đôi đối mặt, chào hỏi nhau, xin phép rồi hôn. Ban đầu nụ hôn họ trao nhau rất gượng gạo, nhưng càng về sau càng say đắm. 

Clip "First Kiss" thu hút hơn 100 triệu lượt xem

Kết thúc nụ hôn không chỉ họ mà rất nhiều người xem nhận ra, đó không phải là nụ hôn của tình yêu mà là tình người. Ấy cũng chính là thông điệp trào lưu First Kiss muốn truyền tải.

Ngay sau khi được chia sẻ rộng rãi, clip “First Kiss” thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới trẻ Việt. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng, đây là trào lưu tích cực, đề cao ý nghĩa của nụ hôn.

 Đón nhận trào lưu này từ thế giới, nhóm bạn trẻ Việt 4Public gồm 20 bạn trẻ đã quyết định thực hiện clip “First Kiss Việt” với ý tưởng mới lạ hơn là bịt mắt hôn nhau.

First Kiss và Kiss Cam khác nhau thế nào? - 2

"Nụ hôn bịt mắt" của các bạn trẻ Việt vốn không quen biết nhau

Theo đó, các bạn trẻ không hề quen biết được xếp thành đôi, bịt mắt và trao nhau nụ hôn. Sau khi nụ hôn kết thúc, họ mới được nhìn thấy nhau và trò chuyện, làm quen. Dù vậy, tất cả bạn trẻ có mặt trong clip đều thừa nhận rằng, họ thấy thoải mái và có cảm giác rất tuyệt khi hôn một người mà không cần biết họ xấu đẹp, giàu nghèo…

"First Kiss phiên bản bịt mắt" của giới trẻ Việt

Một năm sau, trào lưu hôn người lạ một lần nữa được du nhập vào Việt Nam nhưng lần này khác về cách thể hiện, nó có tên Kiss Cam. Trào lưu này cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của các bạn trẻ với tính vui nhộn, hài hước, được trải nghiệm cảm giác mới… tuy nhiên, tác động mà nó mang đến lại hoàn toàn ngược lại với First Kiss.

Cách chơi của Kiss Cam là các bạn trẻ sẽ hôn bất cứ một người lạ nào gặp trên đường mà không cần xin phép sau đó quay clip. Trào lưu này sau khi được một số bạn trẻ Việt Nam thực hiện đã gặp phải sự phản đối của không ít người. 

First Kiss và Kiss Cam khác nhau thế nào? - 3

Clip Kiss Cam của nhóm bạn trẻ Việt bị nhiều người phản đối

Hầu hết mọi người đều cho rằng, đây là trào lưu phản cảm, mất lịch sự thậm chí còn mang sắc thái quấy rối tình dục bởi, khó có thể hình dung nổi người đi đường sẽ cảm thấy sợ hãi, choáng váng thế nào khi bất ngờ “bị” hôn.

Vậy tại sao cùng là trào lưu hôn người lạ, First Kiss và Kiss Cam lại nhận được những phản ứng khác nhau đến thế?

Bạn Hồng Vân (Sinh viên trường Học viện Tài chính) chia sẻ: “Một nụ hôn được xin phép đàng hoàng, được chuẩn bị trước tâm lý là mình sắp hôn và biết được ý nghĩa của nó khác hoàn toàn với nụ hôn vồ vập, trêu đùa, cợt nhả. Cảm xúc của người hôn nhận được trong hai trường hợp này cũng khác nhau. Một bên là sự chuyển đổi từ lạ lẫm đến thân quen, còn một bên thì là từ bất ngờ, choáng váng cho đến sợ hãi và ghê tởm”.

First Kiss và Kiss Cam khác nhau thế nào? - 4

Nụ hôn chỉ đẹp khi nó được thực hiện có văn hóa

Bạn Nguyễn Duyên (sinh viên trường Đại học Thương Mại) cũng đưa ra ý kiến: “Xem hai clip Kiss Cam và First Kiss mình cũng có cảm nhận hoàn toàn trái ngược nhau. Sự ngượng ngùng và say đắm của những người First Kiss rất đáng yêu và có văn hóa, còn sự táo bạo của những bạn trẻ Kiss Cam lại thấy thật đáng sợ. Nụ hôn được thực hiện một cách nghiêm túc, người hôn đặt tình cảm vào nó bao giờ cũng dễ chấp nhận hơn nụ hôn vội vàng, đùa cợt. Hôn “Kiss Cam” là hôn kiểu vui mình nhưng hại người”.

“Nụ hôn chỉ đẹp khi được thực hiện với sự hiểu biết và có văn hóa. Ở Việt Nam, có lẽ một chiếc thơm má hay một cái ôm chặt có lẽ dễ dàng chấp nhận hơn”, bạn Hoàng Giang (sinh viên trường Đại học Điện lực) tâm sự.

Có lẽ, khi khởi đầu trào lưu First Kiss hay Kiss Cam, người thực hiện đã nghĩ rằng nụ hôn là phương tiện kết nối tuyệt diệu giữa những người xa lạ. Nụ hôn đến từ những người không quen biết nghe qua tưởng chừng hoang đường, không an toàn nhưng thực chất nó lại là phép màu kết nối. Tuy nhiên, giá trị đó chỉ có thể có được khi những người tham gia có văn hóa và cái mà họ nghĩ đến là tình cảm con người chứ không phải bất cứ thứ tình cảm nào khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN